Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương

(NTO) Dân số tỉnh ta có gần 600 ngàn người, với 35 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) như Chăm, Hoa, Raglai, K’ho, Nùng, Mường, Chu Ru, Ê đê, Xơ đăng... chiếm 23,5% dân số toàn tỉnh.

Những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp không ngừng quan tâm, chăm lo phát triển về mọi mặt đời sống nhân dân vùng đồng bào DTTS. Cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm được xây dựng ở hầu hết các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; hệ thống nước sạch sinh hoạt, sóng phát tranh truyền hình đã phủ sóng hầu hết các thôn xóm; việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, kịp thời ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất là điều kiện thuận lợi để vùng đồng bào các DTTS trong tỉnh phát triển kinh tế, xã hội.

 
Đại tá Nguyễn Thành Đặng, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trao
bằng khen của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Miên

Thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh ta đã và đang triển khai nhiều dự án kinh tế quan trọng. Cấp uỷ, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù đất đai cho nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn tồn tại những sở hở, thiếu sót. Lợi dụng những vấn đề đó, các phần tử xấu đã tuyên truyền kích động một số người dân tụ tập khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, gây rối ANTT, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trước tình hình nêu trên, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người có uy tín trong cộng đồng các DTTS phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia giải quyết ổn thoả các vụ việc xảy ra, ổn định tình hình ANTT ở cơ sở.

Thấm nhuần lời Bác dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, những năm qua, lực lượng công an các cấp luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững tình hình ANTT ở địa phương. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cấp uỷ, thủ trưởng công an các cấp xác định, việc triển khai thực hiện có hiệu quả tinh thần Chỉ thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm tình hình ANTT.

Đối với lực lượng công an, để làm tốt công tác tranh thủ người có uy tín và giúp họ phát huy vai trò của mình trong công tác giữ gìn ANTT, lực lượng công an đã bố trí, phân công đội ngũ CBCS có tinh thần trách nhiệm cao, lăn lộn với phong trào, gắn bó mật thiết với nhân dân, gần gũi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề đạt của những người có uy tín; thường xuyên phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan tới vùng đồng bào DTTS để họ nắm bắt, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm túc; đồng thời vận động họ tham gia vào tổ tự quản, tổ hòa giải để kịp thời giải quyết nhiều vụ việc ANTT ở cơ sở, ngăn chặn không để trở thành điểm nóng, ảnh hưởng đến ANTT ở cơ sở.

Những năm qua, đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào DTTS đã thật sự phát huy vai trò và có những đóng góp quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT ở địa phương. Với tinh thần trách nhiệm cao, những người có uy tín trong đồng bào DTTS đã kịp thời phát hiện, thông báo giúp chính quyền đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; hàng chục vụ truyền đạo trái phép; giải quyết hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, quản lý, cảm hóa, giáo dục hàng trăm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, những người có uy tín trong cộng đồng DTTS đã cùng với cấp uỷ, chính quyền, lực lượng công an giải quyết ổn thỏa nhiều vụ mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp đất đai và một số vụ có tính chất hình sự như mâu thuẫn, đánh nhau giữa một số thanh niên các dân tộc, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối ANTT, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, những người có uy tín tích cực vận động bà con nhân dân nâng cao ý thức, phòng chống tội phạm, giáo dục con em, người thân trong gia đình, tộc họ mình không phạm tội, chăm lo lao động sản xuất, giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, không nghe, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, thực hiện tốt qui ước, hương ước của thôn xóm, làng bản... Hiện nay, trong vùng đồng bào DTTS có 265 tộc họ đã và đang triển khai chủ trương xây dựng mô hình tộc họ tự quản về ANTT. Trong đó, có 49 tộc họ đã xây dựng được hương ước, quy ước về ANTT, đây thật sự là những tổ chức quần chúng nòng cốt, tiêu biểu trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, điển hình như tộc họ Đổng Dậu, Tộc họ Cà Ná, Tộc họ Đất Đỏ, Tộc họ Cây Lim, Tộc họ Tà Yên ….

Có thể nói, công tác tranh thủ người có uy tín tham gia giữ gìn ANTT của lực lượng công an trong tỉnh đã thu được những kết quả quan trọng. Ở mỗi địa bàn dân cư, lực lượng công an đều nhận được sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của những ông bà Thuận Thị Trào, Thiết Ngữ, Bá Bình Lợi, Quảng Đại Mân, Hán Văn Thẹo ở huyện Ninh Phước; Từ Công Dư, Tà Yên Mau; Tâu Xá Chiến ở huyện Thuận Nam; Đạo Ngọc Trọn, Huỳnh Ngọc Tấn ở huyện Ninh Hải; Jo Ngó Ha Hoàng, Hứa Văn Thương ở huyện Ninh Sơn; Ka-tơ Sáng, Chamaléa Phênh; Mấu Thị Bích Phanh ở huyện Bác Ái; Mang Thị Điền, Đạo Quách ở huyện Thuận Bắc; Diệp Tùng, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, cũng như hàng trăm người có chức sắc trong tôn giáo, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng tộc trong toàn tỉnh những người có uy tín, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã mang lại hiệu quả hết sức to lớn trong công cuộc bảo vệ ANQG, giữ gìn TTAXH ở tỉnh ta. Họ thật sự là chiếc cầu nối vững chắc giữa ý Đảng - lòng dân. Mong rằng, những già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng DTTS luôn bền tâm vững chí trong sự nghiệp bảo vệ ANTT; xứng đáng là những “cây đại thụ” tỏa bóng mát bình yên cho bà con các dân tộc trong tỉnh vững bước cùng cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên hành trình hướng tới tương lai ấm no, hạnh phúc, công bằng, dân chủ, văn minh.