Cựu chiến binh Ka tơ Sáng với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(NTO) Ông Ka tơ Sáng là một trong những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Raglai ở xã Phước Thành, huyện Bác Ái. Là người con của quê hương anh hùng Pi năng Tắc, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nối tiếp truyền thống cha ông, 15 tuổi đã tham gia cách mạng. Sau ngày thống nhất đất nước, ông tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực. Hiện nay, ông giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phước Thành.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực vượt khó của đồng bào các dân tộc, diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, cũng như ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác trong tỉnh, Phước Thành tồn tại một số vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Đó là tình trạnh thanh thiếu niên hư, tụ tập băng nhóm đua xe, lạng lách, say rượu đánh nhau, trộm cắp; một số gia đình xao lãng việc giữ gìn phong tục tập quán như việc thờ cúng ông bà tổ tiên, không tham gia các lễ hội...

Phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, hoà mình trong cuộc sống đời thường, ông Ka tơ Sáng luôn thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Ông đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động dòng tộc, bà con lối xóm chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không tin, không nghe lời xuyên tạc, bịa đặt của kẻ xấu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng người Raglai, thờ cúng ông bà tổ tiên, tham gia lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nông thôn mới. Ông đến từng nhà vận động, nhắc nhở bà con, người có đạo cũng như người không có đạo phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường quản lý con em... Nhờ sự can thiệp kịp thời của ông, nhiều xích mích mâu thuẫn trong nhân dân, trong dòng tộc đã được ông hoà giải kịp thời; một số thanh thiếu niên thường xuyên chạy xe lạng lách, tụ tập uống rượu bia dẫn đến đánh nhau được ông khuyên bảo, giáo dục nay đã tiến bộ. Tình hình ANTT ở xã Phước Thành ngày càng ổn định và giữ vững, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của ông Ka tơ Sáng.