Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Australia đến chào từ biệt

Chủ tịch nước chúc mừng Ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, đóng góp tích cực trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ngài Allaster Cox, Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam
đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 20/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Ngài Allaster Cox - Đại sứ Australia đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ Australia Allaster Cox cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp; khẳng định Australia đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao, đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế.

Ngài Đại sứ cho rằng, trong 4 năm qua, quan hệ ngoại giao hai nước đã đạt được nhiều thành tựu với một loạt chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, xúc tiến nhiều cơ chế song phương, tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân, tạo động lực mới thiết thực, sâu sắc và tin cậy.

Ngài Đại sứ cho rằng, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua có bước phát triển vượt bậc, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 6 tỷ USD. Tuy nhiên, kết quả trên vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy, phấn đấu trở thành đối tác kinh tế lớn của nhau; mong muốn có thêm nhiều dự án đầu tư của Việt Nam vào Australia, đặc biệt là trên lĩnh vực năng lượng; và ngược lại là đầu tư của Australia vào Việt Nam trên lĩnh vực giáo dục.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, được trao Huân chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huân chương Vì sự nghiệp y tế, sắp tới là Huân chương Hữu nghị; khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước và nhân dân Việt Nam cho những đóng góp to lớn của Ngài Đại sứ.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Australia và đánh giá cao việc quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển mạnh trên các lĩnh vực.

Chủ tịch nước hoan nghênh hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì truyền thống đó nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên cũng cần tiếp tục tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác mọi mặt, tích cực triển khai chương trình hành động giai đoạn 2010-2013 và tiếp tục xây dựng chương trình hành động cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là trong năm 2013 là thời điểm hai nước sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nhấn mạnh, giáo dục là một trong những lĩnh vực hợp tác hai bên có nhiều tiềm năng, với số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Australia đạt 25.000 người; đề nghị hai bên xúc tiến đàm phán, kí kết thỏa thuận hợp tác giáo dục trong giai đoạn mới.

Chủ tịch đánh giá cao việc Australia dành cho Việt Nam ODA tăng đều hàng năm; đề nghị hai nước hợp tác chặt chẽ và phối hợp lập trường lại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong bối cảnh khu vực định hình các thách thức và cơ hội đan xen.

Chủ tịch nước tin tưởng năm 2013 là năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đây chính là tiền đề quan trọng để đưa quan hệ giữa 2 nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới./. 

Nguồn VOV Online