Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam

Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật ông Jim Winkler, Giám đốc Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Jim Winkler. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp của ông Jim Winkler trong nhiệm kỳ công tác, đặc biệt Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam đã hỗ trợ cho công cuộc cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện, đem lại hiệu quả thiết thực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong những thành quả của công cuộc cải cách thủ tục hành chính của Việt Nam có sự đóng góp quý báu của ông Jim Winkler nói riêng và dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam nói chung. Phó Thủ tướng mong muốn ông Jim Winkler trên cương vị công tác mới, với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, sẽ có những đóng góp tích cực và quan tâm hơn nữa cho công cuộc cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam.

Việt Nam cũng sẽ nỗ lực và quyết tâm hơn nữa để công cuộc cải cách thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả hơn, đem lại hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, minh bạch hoá và công khai hoá các thủ tục, nâng cao tính chuyên nghiệp, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức đối với nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Ông Jim Winkler cho biết thời gian làm việc tại Việt Nam đã giúp ông cảm nhận rõ rệt quyết tâm chính trị và sự nỗ lực rất cao của lãnh đạo Việt Nam trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đơn giản hoá các thủ tục hành chính, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Jim Winkler cũng cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp và đánh giá cao những đóng góp của ông tại Việt Nam. Đây là sự khích lệ, động viên để ông tiếp tục làm việc tốt hơn nữa trong tương lai và chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với công việc này tại Việt Nam.

Theo Cục kiểm soát thủ tục hành chính, tính đến ngày 15/3/2012, trong số 4.751 thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua phương án đơn giản hoá, các bộ ngành đã hoàn thành việc đơn giản hoá và đang trình cấp có thẩm quyền văn bản để đơn giản hoá 3.485 thủ tục hành chính. 
Nguồn www.chinhphu.vn