THƯỢNG ÚY, Y SĨ NGUYỄN MINH AN

Thầy thuốc của bệnh nhân vùng biển

Về công tác tại Phòng khám Quân dân y kết hợp của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh ở thôn Mỹ Tân 1 (xã Thanh Hải, Ninh Hải) từ năm 2001, đối với Thượng úy-Y sĩ Nguyễn Minh An là vinh dự lớn, nhưng cũng mang trọng trách nặng nề, bởi như anh nói, phòng khám là “mô hình điểm”, lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đặt rất nhiều kỳ vọng vào hoạt động của đơn vị.

(NTO) Trong khi đó, kinh nghiệm của anh còn ít ỏi, địa bàn đông dân cư, nhưng với bản chất của Bộ đội Cụ Hồ, anh chịu khó học hỏi, nên đã vượt qua những khó khăn ban đầu.

Thượng úy, Y sỹ Nguyễn Minh An khám bệnh, cấp thuốc cho người dân thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải.

Anh tâm sự: “Ở vùng biển, rất nhiều người cao tuổi bị bệnh khớp, huyết áp, dạ dày. Riêng trẻ em hay bị viêm hô hấp, sốt…Tất cả các bệnh ban đầu đều được khám, chữa, phân lọc điều trị. Do làm việc tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao, nên anh được bà con tin tưởng, thương yêu, mỗi khi có bệnh đều đến Phòng khám tìm gặp anh điều trị. Hiện nay, bình quân mỗi ngày anh khám bệnh, cấp thuốc cho từ 20 đến 30 lượt bệnh nhân. Bác Trần Nhiều, 78 tuổi, ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, cho biết: “Tôi bị đủ các chứng bệnh của tuổi già như đau bao tử, nhức khớp, cao huyết áp…, mỗi tháng đến Phòng khám 4 lần, lần nào cũng được bộ đội An ân cần thăm hỏi sức khỏe, cho thuốc uống đúng liều lượng nên bệnh giảm rất nhiều”.

Ngoài thời gian làm việc ở Phòng khám, anh thường xuyên về các hộ gia đình khám, chữa trị cho những bệnh nhân nghèo tuổi cao, sức yếu không đi lại được; hướng dẫn bà con cách xử lý khi sốt tại nhà, kết hợp tuyên truyền ăn uống hợp vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh. Anh Phạm Trí, ở thôn Mỹ Tân 2, xã Thanh Hải, thổ lộ: “Y sĩ An rất tốt với bà con. Dù đêm hôm khuya khoắt, trong thôn có người bệnh đột xuất, khi có yêu cầu anh đều có mặt”.

Không những là thầy thuốc có tinh thần trách nhiệm cao với bệnh nhân, anh còn đảm nhiệm tốt cương vị phụ trách Phòng khám. Từ những hoạt động không biết mệt mỏi vì người bệnh, nên nhiều năm liền Thượng úy, Y sĩ Nguyễn Minh An được cấp trên khen thưởng.