HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN THUẬN BẮC

Học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể

(NTO) Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thuận Bắc được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2005, trên cơ sở tách ra từ Hội CCB huyện Ninh Hải. Ngày mới thành lập, toàn Hội có 400 hội viên, sinh họat ở 21 chi hội và 9 phân hội. Qua hơn 5 năm đi vào hoạt động, đến nay Hội đã phát triển lên được 6 cơ sở Hội, 24 chi hội và 10 phân hội; kết nạp thêm 153 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện có lên 553 người.

Xác định Hội mạnh, phong trào mới mạnh

Ông Ca Dá Cam ở thôn Động Thông, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc
chăm sóc vườn tre điền trúc của mình.

Để hoạt động của Hội ngày một phát triển toàn diện, ngay sau khi thành lập, việc đầu tiên mà Hội CCB Thuận Bắc thực hiện đó là tập trung kiện toàn tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở. Những vị trí nào còn thiếu và yếu, Hội đã bố trí nhân lực hoặc thay thế. Mặt khác, hàng tháng Hội còn cử các đồng chí trong Ban chấp hành trực tiếp xuống từng chi hội tham các buổi họp định kỳ, để cùng trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hội viên nhằm tìm hướng đi đúng cho từng chi hội vì vậy tổ chức hội đã được củng cố đi vào hoạt động nền nếp. Năm 2007, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội CCB Thuận Bắc tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, gắn việc thực hiện cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị của Hội để nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đồng chí Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội CCB huyện tâm sự: “Chúng tôi đều là những người lính đã tham gia trên mặt trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, khi trở về quê hương vẫn không ngừng phát huy bản chất anh “Bộ đội cụ Hồ” trong để xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh trên cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” càng là dịp để mỗi cán bộ, hội viên chúng tôi được học tập tấm gương đạo đức của Người nhiều hơn”.

Hội CCB Thuận Bắc còn quan tâm giáo dục cán bộ, hội viên của mình gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Tham gia cùng địa phương vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền”... Đặc biệt, với tinh thần tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn, trong 5 năm qua Hội CCB huyện Thuận Bắc còn vận động hội viên tham gia ủng hộ Quỹ “Hoạt động tình nghĩa” được hơn 8,3 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” trên 54 triệu đồng; Quỹ “Khuyến học” trên 11 triệu đồng... Xây dựng quỹ Hội được trên 13 triệu đồng, số tiền này để thăm hỏi các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi khi ốm đau, hoạn nạn...

Học tập Bác bằng những việc làm cụ thể

Xác định Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi hội viên nên nhiều cơ sở và chi hội Hội CCB Thuận Bắc đã đề ra được những nội dung cụ thể chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí của Bác rất hiệu quả. Đơn cử như Hội CCB xã Phước Chiến, ngoài việc phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm quy hoạch, cấp đất trồng rừng cho hội viên, Hội còn đứng ra bảo lãnh với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp 100% hội viên được vay vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi dê, cừu và trồng các loại cây có giá trị kinh tế như neem, điều, mít, măng tre điền trúc... Với cách làm này đến nay tổng diện tích cây Neem của các hội viên xã Phước Chiến đã trồng lên đến 20 ha. Ngoài ra, Hội còn có trên 50 hộ gia đình hội viên tham gia nuôi bò, với tổng đàn trên 1.200 con. Một số chi hội khác như: Chi hội thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong; Chi hội thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải... còn có những cách làm khác đó là mỗi năm, một hội viên trên tinh thần tự nguyện đóng góp từ 100 đến 150 ngàn đồng vào nguồn quỹ. Với cách làm này, đến nay toàn Hội có 13 chi hội thực hiện được mô hình này, với số tiền đã đóng góp được trên 94 triệu đồng.

Ngoài việc vận động hội viên tiết kiệm tham gia góp quỹ, Hội CCB huyện Thuận Bắc còn thành lập 16 tổ vay vốn để phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân trên 9,9 tỷ đồng, giúp cho 628 hộ được vay, để đầu tư vào phát triển chăn nuôi, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Chính nhờ học tập đức tính cần kiệm của Bác và có nguồn vốn vay từ ngân hàng nên nhiều hội viên từ chỗ nghèo nay đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang. Nếu như năm 2005 toàn Hội có 58 hộ nghèo, 12 gia đình sống cảnh nhà dột nát thì đến nay số hội viên nghèo chỉ còn 11 hộ, số nhà ở hội viên dột nát cơ bản không còn. Điển hình trong phong trào vươn lên xóa đói, giảm nghèo của Hội CCB huyện Thuận Bắc có các CCB: Ka-tơ Thị Nhánh, thôn Suối Le, xã Phước Kháng; Phạm Thành Điểm ở thôn Suối Đá, Đoàn Văn Thi, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải; Nguyễn Thành Nga, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, Chamaléa Thơm, ở xã Phước Chiến...

Kết quả trên cho thấy, những người lính năm xưa chiến đấu trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc là vậy, nhưng hôm nay trên trận tuyến xây dựng quê hương họ vẫn không ngừng rèn luyện, hăng hái, nhiệt tình chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình và cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt văn hoá nông thôn, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của hội viên và quần chúng nhân dân.