Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn.

Làm việc với Tỉnh đoàn Ninh Thuận, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh, chúc toàn thể đoàn viên, thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”...

(NTO) Ngày 11-6, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư  Trung ương Đoàn dẫn đầu có buổi làm việc với Tỉnh đoàn về việc triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011; tình hình tư tưởng trong thanh niên, học sinh, sinh viên; công tác chuẩn bị, triển khai tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10. Dự buổi làm việc, có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng,
Bí thư BCH Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, đến nay việc triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo thực hiện tập trung, đảm bảo đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy. Tình hình tư tưởng trong thanh niên, học sinh, sinh viên cũng như các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn – Hội - Đội được thực hiện thường xuyên. Vai trò của thế hệ trẻ ngày càng được các cấp ủy Đảng quan tâm. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã kiến nghị một số vấn đề như: Trung ương Đoàn cần quan tâm hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đoàn mỗi khi đi tập huấn; có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ Bí thư chi đoàn thôn, khu phố; trang bị thêm máy vi tính cho các điểm truy cập Internet do Đoàn quản lý, nhằm giúp các đoàn viên, thanh niên ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết…

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đoàn đối với tuổi trẻ Ninh Thuận trong thời gian qua; đồng thời mong rằng trong thời gian tới Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm đến việc hỗ trợ các nguồn vốn cho thanh niên, nhất là thanh niên ở các vùng dân tộc để họ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Về phía tỉnh sẽ có sự chỉ đạo cụ thể cho các Ban Đảng, Đảng Đoàn và đoàn thể phối hợp trong việc giáo dục nâng cao nhận thức, nhằm tạo môi trường tốt cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến tài năng, sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Thanh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo kế hoạch triển khai chiến dịch hè 
và các phong trào của tuổi trẻ tỉnh nhà với đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Ninh Thuận trong thời gian qua, chúc toàn thể đoàn viên thanh niên luôn trẻ, khỏe tràn đầy nhiệt huyết, tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ của cán bộ Đoàn-Hội-Đội; nội dung sinh hoạt chi đoàn. Triển khai hiệu quả phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” bằng cách chọn ra những mô hình điểm mang tính đột phá của từng địa phương, đơn vị để phát huy vai trò xung kích, thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên mang tính xã hội sâu sắc. Tiếp tục thực hiện tốt các bước để tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 và triển khai có hiệu quả “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2011, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu mạnh.

Văn Thanh