Trạm Y tế xã Hòa Sơn:

Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản

(NTO) Có mặt ở Trạm Y tế xã Hòa Sơn (huyện Ninh Sơn), chúng tôi được chứng kiến sự tất bật của các nữ y, dược sĩ ở đây trong việc thăm khám, cấp phát thuốc và tư vấn..., hàng ghế đợi đã chật kín bệnh nhân, trong đó có không ít phụ nữ, thanh niên đến chờ tư vấn những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản (SKSS).

Trạm Y tế xã Hòa Sơn hiện có 5 cán bộ y sĩ công tác, tất cả đều là nữ. Ngoài việc phối hợp thực hiện những hoạt động định kỳ của dự án, sau khi tham dự các lớp tập huấn và tự trang bị kiến thức cho mình, 5 chị em ở Trạm Y tế Hòa Sơn còn tự lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động truyền thông và tư vấn kiến thức SKSS rộng rãi đến người dân trong toàn xã. Xã Hòa Sơn có 6 thôn, điều kiện kinh tế còn khó khăn, trình độ nhận thức của người dân cũng còn hạn chế...

Nhân viên Trạm Y tế xã Hòa Sơn đang tư vấn kiến thức SKSS
cho chị Huỳnh Thị Kim Hồng, thôn Tân Lập.

Vấn đề chăm sóc SKSS cũng không được mọi người chú ý hay ngần ngại không muốn tiếp xúc. Hoạt động tuyên truyền thường xuyên nhất của trạm là thông qua hệ thống loa truyền thanh xã. Với những nội dung cần thiết, gần gũi với mọi người như: lợi ích của việc khám thai, cách làm mẹ an toàn…dần dần những bài tuyên truyền trên loa đã gây được sự chú ý của không chỉ chị em phụ nữ trong tuổi mang thai mà cả những em gái, những ông chồng trong các gia đình.

Hàng tháng, trạm cũng phối hợp với chi hội phụ nữ các thôn, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về SKSS. Trong những buổi sinh hoạt chuyên đề đó, cán bộ trạm y tế cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của chị em…liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh sản giúp người dân trong xã nhận thức đúng đắn về vấn đề SKSS.

Giờ đây, không cần phải đợi đến những buổi sinh hoạt chuyên đề hay những buổi truyền thông của dự án, bất cứ ai có nhu cầu đều có thể đến trạm y tế để xin tư vấn về SKSS. Mọi người đến trạm hỏi về cách tránh thai, quan hệ tình dục an toàn, chăm sóc thai… đã tự tin hơn. Chị Lê Thị Tiến cho biết, khi chưa có dự án, vấn đề nổi cộm nhất về SKSS ở đây là: “Rất nhiều chị em mắc các bệnh phụ khoa, kể cả các em gái trong độ tuổi vị thành niên. Bên cạnh đó là tỷ lệ sinh con thứ 3 đông, một phần do nhận thức, một phần cũng vì chưa biết cách phòng tránh thai hợp lý”.

Đến nay, tình hình này đã được cải thiện một cách rõ rệt. Không chỉ trong giờ làm việc, ở trạm y tế, nhiều người (kể cả phụ nữ và nam giới) còn đến tận nhà cán bộ y tế để hỏi, để xin tư vấn. Trong những câu chuyện bình thường họ trao đổi với nhau, thảo luận với nhau trong các buổi sinh hoạt đoàn thể cũng có thể nhắc đến vấn đề SKSS mà không còn ngại ngần như trước.

Trong những tháng đầu năm, Trạm Y tế xã Hòa Sơn đã khám cho 77 lượt khám phụ khoa, khám thai cho 15 người, 42 lượt, chữa trị cho 19 trường hợp, trong đó không xảy ra trường hợp nào băng huyết, nhiễm trùng. Để có được những thành công như vậy, bên cạnh tay nghề chuyên môn, sự tận tâm… còn phải kể đến sự năng động, nhiệt tình trong truyền thông, vận động thực hiện chăm sóc SKSS của những nữ cán bộ Trạm Y tế Hòa Sơn.