Trường THPT Chu Văn An: 48,1% học sinh xếp loại học tập khá giỏi

Ngày 21-5, Ban giám hiệu Trường THPT tổ chức lễ tổng kết năm học 2010- 2011. Tham dự lễ tổng kết có các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh và lãnh đạo các ngành hữu quan trên địa bàn tỉnh. Nhà giáo ưu tú Lương Hồng Sơn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT đến dự chia sẻ niềm vui với giáo viên và học sinh nhà trường.

Thầy giáo Lương Văn Lân, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An trao phần thưởng
cho học sinh  đạt thành tích xuất sắc năm học 2010- 2011.

Năm học 2010-2011, nhà trường có 86 giáo viên đạt chuẩn chuyên môn trực tiếp giảng dạy cho 1979 học sinh biên chế 45 lớp. Trong đó, khối 10 có 13 lớp với 602 học sinh; khối 11 có 15 lớp với 664 học sinh; khối 12 có 17 lớp vói 713 học sinh. Đội ngũ giáo viên ra sức thi đua dạy tốt động viên học sinh thi đua học tốt. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; kỷ niệm 36 năm giải phóng quê hương Ninh Thuận; kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả học tập của học sinh có 135 em xếp loại giỏi đạt 6,8 %; 817 em xếp loại khá đạt 41,3%; 917 em xếp loại trung bình đạt 46,3%; 1909 em xếp loại hạnh kiểm khá tốt đạt 96,4%.  Toàn trường có 7 học sinh đạt danh hiệu giỏi văn hóa cấp tỉnh; 2 học sinh đạt giải kỳ thi giải toán trên máy tính Casio cấp tỉnh và cấp khu vực; 1 học sinh đạt giải kỳ thi Olympic truyền thống lần thứ XVII.  Đội ngũ giáo viên có 21 người được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở; 6 tập thể tổ chuyên môn đạt danh hiệu lao động xuất sắc. Trong dịp này, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường trao 3 chiếc xe đạp trị giá gần 6 triệu đồng cho các học sinh nghèo vượt khó học tập khá giỏi.

Đại diện Hội cha mẹ học sinh trao xe đạp cho 3 học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Thầy giáo Lương Văn Lân, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An bày tỏ lòng tri ân cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các ngành hữu quan và Hội cha mẹ học sinh tạo nhiều điều kiện thuận giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học tích cực góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho tỉnh nhà.