Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2021

Ngày 2-12, UBND Tp. Phan Rang –Tháp Chàm tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào TDBVANTQ đạt được một số kết quả tích cực. Theo đó, phạm pháp hình sự được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ; tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 128 vụ, chủ yếu là trộm cắp tài sản, cướp giật; điều tra khám phá 122/128 vụ phạm pháp hình sự, bắt 10 đối tượng truy nã; giải quyết 234/312 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), xử phạt vi phạm hành chính 176 trường hợp với số tiền hơn 250 triệu đồng… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào cũng được chú trọng. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 1.564 nguồn tin, trong đó có 1.253 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá 99 vụ phạm pháp hình sự, 264 vụ việc liên quan đến ANTT.

Lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào TDBVANTQ năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ thành phố tiếp tục tập trung, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ANTT, trọng tâm là quản lý ngành, nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông; củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình, tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT tại cơ sở; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để xảy ra điểm nóng.

Dịp này, Bộ Công đã tặng Kỷ niệm chương cho 6 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc; UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào TDBVANTQ năm 2021.