Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm nắm bắt việc lãnh đạo, chỉ đạo, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài và các thành viên của Đoàn kiểm tra.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận, sáng 1/12/2021. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị sớm, triển khai nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ thời gian.

Ngày 30/6/2021, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nét mới trong việc triển khai xây dựng Chương trình hành động này là việc nghiên cứu, rà soát, phân tích kỹ những quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ mới được xác định trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là những nội dung mới về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các giai tầng trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, về phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… để cụ thể hóa với những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ đối với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết được thực nghiêm túc, kịp thời, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tập trung giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; quan tâm giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và những nội dung được nhân dân quan tâm...

Quang cảnh buổi làm việc, sáng 1/12/2021. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Khẳng định đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên về việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là qua thời gian 8 tháng triển khai trong điều kiện dịch bệnh, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tinh thần chung của việc kiểm tra nhằm "giúp cho Đảng đoàn Mặt trận, cho các cơ quan, đơn vị đã tốt rồi thì tốt hơn, đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa".

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao việc Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kế thừa, phát huy tốt những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn về nhân sự để nỗ lực cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đột xuất, nhất là việc tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhằm nâng cao vị thế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần tích cực vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mặt trận các cấp từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức thành công ba vòng hiệp thương; tổ chức nhiều hoạt động chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ thông qua việc huy động các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19...

"Với tinh thần luôn đổi mới gắn với nhiệm vụ được giao, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nỗ lực nâng cao năng lực hoạt động, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá.

Đề nghị Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng Đảng đoàn sẽ từng bước khắc phục được những hạn chế còn tồn tại để công tác Mặt trận ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn. Đồng thời, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó có xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải thực hiện nghiêm túc, bài bản trong cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đào sâu nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với các nhóm nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của Mặt trận; có hình thức triển khai phù hợp đối với những nhiệm vụ cấp bách, cả trước mắt và lâu dài được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngày 24/11 vừa qua. Đồng thời, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng đoàn cần được tăng cường.

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đoàn kiểm tra sẽ xem xét để đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền.

Theo TTXVN/Báo Tin tức