Thuận Bắc: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngay sau mưa lũ, sáng ngày 1-12, tranh thủ thời tiết nắng ráo, nông dân ở các địa phương trên địa bàn huyện Thuận Bắc khẩn trương ra đồng chăm sóc, khắc phục các diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, ổn định lại sản xuất.

Mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho 375,7 ha lúa vụ mùa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông và 73 ha hoa màu ở huyện Thuận Bắc bị ngập, tập trung chủ yếu ở các xã: Bắc Phong, Bắc Sơn, Công Hải, Phước Kháng. Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi nước rút, nông dân tranh thủ ra đồng tháo nước, khai thông kênh mương. Ông Nguyễn Thanh Bình, thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, cho biết: Gia đình có 4 sào lúa đang thời kỳ trổ bông, mưa lớn nhiều ngày qua gây ngập sâu trong nước. Sáng nay tôi ra đồng tháo nước, gom rác trên đồng ruộng, đắp lại đoạn bờ bị sạt lở. Anh Đạo Văn Nhà, ở thôn Bỉnh Nghĩa, chia sẻ: Nhà tôi bị ngập 1 sào đậu ván sắp trổ bông. Để sản xuất sớm phục hồi, cây đậu phát triển bình thường trở lại, tôi dùng máy bơm nước tránh gây úng rễ cây; đồng thời, xới đất và vun luống, tránh cây bị ngã.

Nông dân xã Bắc Phong ra đồng chăm sóc lúa sau mưa lũ.

Để giúp nông dân giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện Thuận Bắc chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp với các xã, thông báo đến người dân tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các khu vực trũng thấp, đập bờ tràn, cống thoát nước, vệ sinh đồng ruộng để sớm phục hồi sản xuất.