Xét xử vụ án giết người xảy ra tại quán Club Cavalli

Trong hai ngày 24 và 25-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 8 bị cáo, gồm: Đường Lê Hồng Khoa (SN 2000), Nguyễn Đình Tấn (SN 2004), Huỳnh Anh Vũ (SN 2000), Nguyễn Khắc Đạt Bình (SN 2000), Phan Anh Việt (SN 2000); Huỳnh Phạm Minh Nhật (SN 2000), Nguyễn Thái Hòa (SN 2000) cùng trú tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và Tôn Anh Tài (SN 2001), trú tại huyện Ninh Phước cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 19-5-2020, sau khi dự tiệc sinh nhật bạn gái xong, Khoa mời bạn gái cùng 7 bị cáo đến quán Club Cavalli ở đường Trần Quang Diệu, phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) để tiếp tục cuộc vui. Khi đi, nhóm Khoa có mang theo 4 cây kiếm và 1 con dao để trong cốp xe máy. Khi vào quán Club Cavalli, nhóm Khoa gặp nhóm thanh niên phường Đông Hải gồm Nguyễn Tuấn, Võ Ngọc Lượm, Võ Ngọc Hoàng (em ruột Lượm) và một số thanh niên khác cũng đang vui chơi bên trong quán.

Bị cáo Đường Lê Hồng Khoa (bên trái) và các bị cáo tại phiên xét xử.

Đến khoảng 0 giờ ngày 20-5-2020, trong lúc vui chơi đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm dẫn đến cãi vã, thách thức rồi ẩu đả lẫn nhau. Trong cuộc ẩu đả, nạn nhân Võ Ngọc Lượm đã bị nhóm của Đường Lê Hồng Khoa đâm chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Em trai của Lượm là Võ Ngọc Hoàng cùng bạn Nguyễn Tuấn bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu và điều trị.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đường Lê Hồng Khoa mức án chung thân về hai tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Đình Tấn 6 năm tù, Huỳnh Anh Vũ 10 năm tù, Nguyễn Khắc Đạt Bình 6 năm tù, Phan Anh Việt 10 năm tù, Huỳnh Phạm Minh Nhật 8 năm tù, Tôn Anh Tài 5 năm tù và Nguyễn Thái Hòa 30 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội “Giết người”.