Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép trên tuyến biên giới, nhất là khu vực biên giới biển là hết sức quan trọng. Do đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, phát huy sức mạnh nhân dân trong bảo vệ biên giới biển và phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, hoạt động XNC trái phép diễn biến phức tạp làm nguy cơ lây lan dịch COVID-19 vào tỉnh ta, nhất là từ đầu năm đến nay liên tiếp xảy ra 3 vụ, trong đó có 1 vụ xuất cảnh và 2 vụ nhập cảnh trái phép. Trước tình hình trên, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, đồng thời giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, kiểm soát chặt chẽ, đấu tranh ngăn chặn XNC trái phép trên bờ, trên biển; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chỉ đạo phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn 5 huyện, thành phố ven biển của tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, ngăn chặn triệt để hành vi XNC trái phép, đặc biệt trên các phương tiện tàu cá tham gia đánh bắt xa bờ, các tàu vận tải trong và ngoài nước hành trình qua vùng biển của tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Song song với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng, vận động Nhân dân khu vực biên giới biển không tiếp tay, giúp đỡ, tổ chức người nhập cảnh trái phép trên biển; kịp thời thông báo, tham gia tố giác để lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng môi giới, đưa người nhập cảnh trái phép trên biển vào tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép đối với tàu dịch vụ hậu cần
và thu mua hải sản trên biển.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, BĐBP tỉnh còn hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị và các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên bờ, ngoài khơi, trao đổi thông tin, tình hình và xử lý những vụ việc xảy ra theo chức năng, thẩm quyền. Tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, liên tục từ các tổ kiểm soát lưu động về đơn vị; đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, công cụ hỗ trợ… để thực hiện nhiệm vụ. Các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt ra quân, phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển”. Theo đó, tại các bến cảng, bến cá, BĐBP tỉnh lập chốt kiểm soát người ra, vào; cử đội nghiệp vụ đến gặp chủ phương tiện, ngư dân ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện “3 không” (không XNC trái phép; không bao che, tiếp tay cho XNC trái phép và không đưa đón, môi giới XNC trái phép). Ông Đào Nhật Định ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải (Ninh Hải) cho biết: Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên đến nhà, đến tàu cá để tuyên truyền, hướng dẫn bà con, ngư dân các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; ai chưa trang bị khẩu trang thì BĐBP còn tặng khẩu trang và hướng dẫn cách đeo sao cho đúng, an toàn. Tôi và các chủ tàu, thuyền viên trong tổ đoàn kết khai thác trên biển còn ký vào bản cam kết thực hiện và sẽ chấp hành nghiêm. Khi phát hiện tàu nào có dấu hiệu vi phạm thì gọi điện báo với các cán bộ biên phòng để kịp thời xử lý.

Thiếu tá Đỗ Thành Công, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ninh Hải) cho biết: Từ sau lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển”, Đồn đã triển khai tuyên truyền kết hợp cho họ ký cam kết không vi phạm các nội dung về phòng, chống dịch và ngăn chặn XNC trái phép trên biển. Đến nay, đã có 516 phương tiện/2.711 lao động trên địa bàn quản lý được tuyên truyền và ký cam kết, đạt gần 100%. Qua nắm bắt, hều hết bà con có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19, tự giác chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch và không tiếp tay bao che, tổ chức XNC trái phép.

Đại tá Vũ Đình Nhất, Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn mạnh thêm: Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát song vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm phòng, chống dịch là nhiệm vụ rất cấp thiết. Do đó, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị biên phòng luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ biên giới, chống XNC trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay là nhiệm vụ chiến đấu của BĐBP để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trong điều kiện dịch COVID-19 cũng như chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay; ngoài việc triển khai phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển”, BĐBP tỉnh sẽ siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát trên bờ, trên biển; phối hợp với các đơn vị Quân đội, Công an đứng chân trên địa bàn nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phương án chỉ đạo ứng phó phù hợp với từng cấp độ, sát với tình hình thực tế; làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến XNC trái phép. Đồng thời, kiểm tra, rà soát lại việc bố trí các tổ, chốt và lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng lực lượng tăng cường khi có tình huống xảy ra.