Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3)

Nhân Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/1921), ngày 8-3, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh. Cùng đi có đồng chí Chamaléa Thị Thủy, UVTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ảnh: Kha Hân

Tại nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương Hội LHPN tỉnh trong thời gian qua có nhiều cách làm thiết thực, ý nghĩa, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hoạt động, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: Xây dựng nông thôn mới; các phong trào của Hội Phụ nữ phát động; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; tích cực học tập, sáng tạo, tham gia các hoạt động xã hội. Đồng thời thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Hội LHPN các cấp và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ngày 8-3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, công chức, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ảnh: H.Lâm

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, hội viên phụ nữ; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc xây dựng tổ chức Hội ngày vững mạnh, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí mong muốn Hội tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho các cấp ủy trong điều hành và thực hiện hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội; phát huy vai trò tập hợp, vận động hội viên phụ nữ góp sức cùng với toàn hệ thống chính trị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.

* Cùng ngày, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/1921).

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ảnh: Kha Hân

Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh thời gian qua đã có nhiều cách làm mới, chủ động, sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục cùng các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường sự đoàn kết trong cán bộ, hội viên; làm tốt thiên chức người phụ nữ trong gia đình “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.