Cố vấn đặc trách COVID-19 Nhà Trắng đánh giá cao vaccine Sputnik V của Nga

Cố vấn Nhà Trắng chuyên về COVID-19, Giám đốc Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia MỸ Anthony Fauci ngày 6/3 cho rằng vaccine Sputnik V của Nga “khá tốt”.

“Những dữ liệu mà tôi tiếp cận được về Sputnik V là ổn. Tôi không có nhiều thông tin về sản phẩm của Trung Quốc, vì Trung Quốc có hai ba mẫu vaccine gì đó, tôi không theo dõi sát khả năng hiệu quả tương đối của chúng. Nhưng dữ liệu từ loại vaccine của Nga là tốt”, ông Fauci phát biểu trên đài phát thành Skai (Hy Lạp).

Vaccine phòng COVID-19 Sputnik V của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Khi được hỏi về những phản ứng phụ của vaccine đang được tiêm ngừa tại Mỹ với các mẫu của Pfizer và Moderna, ông Fauci nhìn nhận ông quan ngại “tối thiểu” về vấn đề này. Cả hai vaccine sử dụng công nghệ mRNA nêu trên đều cho hiệu quả 94-95% trong thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ, với phản ứng phụ ở mức tối thiểu.

Vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga là loại vaccine phổ biến thứ hai trên thế giới được các cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia các nước phê duyệt sử dụng, cũng là vaccine được nhập khẩu nhiều thứ hai toàn cầu sau AstraZeneca, xếp trên Pfizer và Moderna - hai vị trí thứ ba và thứ tư. Hiện tổng dân số của 45 quốc gia đăng ký vaccine Sputnik V đã vượt quá 1,2 tỷ người.

Vaccine ngừa COVID-19 hàng đầu của Nga được cho có hiệu quả trên 90%. Khác với một số mẫu vaccine khác đòi hỏi phải được bảo quản ở nền nhiệt lạnh sau, Sputnik V của Nga có thể lưu trữ ở nền nhiệt thông thường, từ 35,6 độ C đến 46,4 độ C.

Nga đã cấp phép sử dụng Sputnik V hồi tháng 8/2020 và giai đoạn thử nghiệm sau cùng bắt đầu vào tháng 9. Đến tháng 12, Nga triển khai chương trình tiêm chủng sử dụng vaccine Sputnik V trên diện rộng sau khi kết quả các cuộc thử nghiệm sơ bộ cho thấy vaccine này đạt hiệu quả tới 91,4%.

Theo TTXVN/Báo Tin tức