Kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021)

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), ngày 26-2, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm một số cơ quan, đơn vị y tế và thầy thuốc trong tỉnh.

Đến thăm Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân của ngành, hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tích đạt được và gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành, cũng như đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng cán bộ, công chức Sở Y tế. Ảnh: Uyên Thu

Yêu cầu Sở Y tế tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, quản lý, chỉ đạo tốt các cơ sở y tế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; không ngừng nâng cao năng lực hoạt động để phục vụ ngày càng cao nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Chú trọng đến củng cố, phát triển mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tham mưu cho tỉnh chủ trương, giải pháp nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh nhà. Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại nâng cao công tác khám và điều trị, tạo niềm tin đối với Nhân dân, xứng tầm là Bệnh viện hạng I quy mô 1.000 giường bệnh.

Thăm Thầy thuốc Ưu tú Lê Minh Định, nguyên Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe; mong muốn đồng chí tiếp tục quan tâm theo dõi, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Y tế tỉnh nhà.

* Ngày 26-2, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng, giảng viên, nhân viên các đơn vị: Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trường Trung cấp y tế Ninh Thuận.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Lê Thi

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những nỗ lực mà các đơn vị đã đạt được, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo trong công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế có chất lượng, trách nhiệm; trau dồi y đức để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.

* Ngày 26-2, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, viên chức các đơn vị y tế: Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng
tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: T.Xuân

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, nhân viên các đơn vị y tế. Đồng chí mong các đơn vị tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong áp dụng các kỹ thuật cao, hiện đại, các kỹ thuật mới, khó vào khám, điều trị bệnh… Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm soát và giám sát, không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trong cộng đồng, tạo niềm tin, sự yên tâm cho người dân.