Các cơ quan, đơn vị hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021

Ngày 26-2, tại các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh đã hưởng ứng lễ phát động, tổ chức trồng hàng nghìn cây xanh tại nơi làm việc, trường học và trên các tuyến đường giao thông nội tỉnh, các khu du lịch, công viên, nơi sinh hoạt công cộng trên địa bàn tỉnh.

* Tại khu vực vùng đệm giáp ranh giữa xã Thành Hải (Tp.Phan Rang - Tháp Chàm) và xã Hộ Hải (Ninh Hải) (đối điện Khu công nghiệp Thành Hải), UBND Tp.Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức trồng cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021. Các đồng chí lãnh đạo thành phố và lực lượng đoàn viên - thanh niên đã trồng 22 cây xanh nhằm tuyên truyền, kêu gọi người dân địa phương hưởng ứng trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh và tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng Tp.Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị  loại II.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm hưởng ứng trồng cây xanh. Ảnh: U.Thu

* Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021, UBND huyện Thuận Nam đã tổ chức lễ phát động trồng cây tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Thuận Nam kêu gọi các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, góp phần cải tạo môi trường sống, điều hòa khí hậu. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể tham gia trồng 20 cây xà cừ trong khuôn viên Đài tưởng niệm. Huyện cũng cấp phát 1.000 cây xanh, hoa, cây ăn quả các loại về cho các xã tiến hành trồng và chăm sóc nhằm tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo huyện Thuận Nam trồng cây tại buổi lễ. Ảnh: D.My

* Tại buổi lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2021, lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, Nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường; vận động Nhân dân tập trung trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, phát huy thế mạnh của huyện miền núi là trồng rừng để mang lại thu nhập cho gia đình, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. Sau Lễ phát động, các cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh trên địa bàn huyện tham gia trồng cây tại Đài Tưởng niệm Liệt sỹ xã Lương Sơn; các đoàn viên, thanh niên ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cây cối trên địa bàn khu dân cư... Để phòng, chống dịch COVID-19, tại buổi lễ, huyện Ninh Sơn đã thành lập tụ điểm rửa tay sát khuẩn, các đại biểu tham gia buổi lễ đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định.

Lãnh đạo huyện Ninh Sơn trồng cây tại buổi lễ. Ảnh: K.Thùy

* UBND huyện Ninh Hải tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 với sự tham gia của cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên - thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Tại lễ phát động, lãnh đạo địa phương đã nêu lên ý nghĩa của ngày Tết trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ cũng như tầm quan trọng của cây xanh đối với môi trường sống, qua đó kêu gọi toàn thể cán bộ và Nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng Tết trồng cây bằng các hoạt động thiết thực, tạo cảnh quang cây xanh, bảo vệ môi trường, góp phần chung tay xây dựng Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang huyện Ninh Hải trồng cây xanh tại công viên biển Ninh Chữ. Ảnh: L.Thi

Sau lễ phát động, lãnh đạo địa phương, cán bộ, người lao động, đoàn viên - thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang đã trồng cây xanh tại công viên biển Ninh Chữ. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm giáo dục về ý nghĩa của Tết trồng cây cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi người dân trong việc trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường.