Ngư dân Thuận Nam phấn khởi được lộc biển đầu xuân mới

Ngày 25-2, tại bến cá xã Phước Diêm (Thuận Nam), ngư dân địa phương rất phấn khởi khi những chuyến biển đầu xuân mới đạt sản lượng cao.

Từ sáng sớm, chúng tôi có mặt tại bến cá, chứng kiến ngư dân khẩn trương vận chuyển cá cơm lên bờ để tranh thủ mang đi tiêu thụ sau 1 đêm khai thác. Qua tìm hiểu, được biết đây là ngày ngư dân khai thác hải sản đạt sản lượng cao nhất, ước tính mỗi tàu thuyền đạt từ 200-700 giỏ cá cơm tươi. Mỗi giỏ khoảng 20 kg, với giá bán từ 220-250 ngàn đồng, chủ tàu thuyền thu được từ 50-150 triệu đồng. Ngoài ra, ngư dân làm nghề câu cá, mực cũng rất phấn khởi vì đạt sản lượng khá cao. Với giá mực đất từ 110-150 ngàn đồng/kg; mực lá 260-270 ngàn đồng/kg, cá mú đỏ 450-620 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi chuyến biển ngư dân thu về từ vài triệu đến vài chục triệu đồng…

Ngư dân Phước Diêm (Thuận Nam) khẩn trương vận chuyển cá cơm lên bờ để mang đi tiêu thụ.