Trưng bày ảnh 'Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh'

Trong khuôn khổ Lễ Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp tổ chức Trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự khai trương và tham quan Trưng bày ảnh có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đông đảo các phòng viên báo chí trong nước và nước ngoài...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và đại biểu tham quan Trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" do Ban Tuyên giáo Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Ảnh: TTXVN

Trưng bày ảnh giới thiệu 100 tấm ảnh đen trắng và ảnh màu khổ lớn, được lựa chọn trong số hàng vạn bức ảnh tư liệu quý của TTXVN, giới thiệu toàn diện những thắng lợi, thành tựu to lớn của đất nước trên chặng đường đấu tranh oanh liệt chống ngoại xâm và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 91 năm qua, từ khi Đảng ra đời ngày 3/2/1930.

Trải qua 12 kỳ Đại hội, Đảng đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam lần lượt vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách khắc nghiệt của lịch sử, lập nên những thắng lợi vĩ đại để giành độc lập, tự do, thống nhất dân tộc và xây dựng đất nước.

Trưng bày giới thiệu những hình ảnh chân thực, sống động, giàu cảm xúc của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ Đại hội I đến Đại hội II (1935-1951), phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, phong trào cách mạng đòi dân sinh dân chủ 1936-1939, thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22/12/1944) đến cuộc Cách mạng tháng Tám sục sôi năm 1945 và Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bên cạnh đó, Trưng bày giới thiệu hình ảnh toàn quốc kháng chiến (12/1946) mở đầu cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp đến những chuyến biến quan trọng của cách mạng từ Đại hội II (1951) trở đi với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", giải phóng miền Bắc.

Đó còn là những bức ảnh tiêu biểu của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trong kỳ từ Đại hội III đến Đại hội IV (1960-1976) với nhiều chiến công hiển hách: Đồng khởi Bến Tre (1960), Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972 và Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao với Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Sau ngày thống nhất đất nước, ống kính của phóng viên TTXVN tiếp tục ghi lại vô vàn hình ảnh sống động, chân thực về một dân tộc Việt Nam anh dũng, kiên cường, cần cù, sáng tạo qua từng giai đoạn, từng kỳ Đại hội của Đảng, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, kiên trì thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (1986) và thực hiện thành công công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế mạnh mẽ, lập nên những thành tựu quan trọng về đối nội và đối ngoại.

Điểm nhấn của Trưng bày là hình ảnh những thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (2016 - 2021), phản ánh toàn diện, rõ nét dấu ấn đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đời sống của nhân dân ở mọi miền Tổ quốc, dù ở vùng sâu, vùng xa hay nơi khó khăn nhất, cũng không ngừng được cải thiện. Bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, đổi mới, niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.

Cùng với đó, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 cùng nhiều hoạt động ngoại giao song phương và đa phương đã giúp nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, là minh chứng cho lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ tốt đẹp như ngày nay".

Trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh tiếp tục đến hết ngày 2/2/2021.

* Trước đó, ngày 3/12/2020, tại Hà Nội, TTXVN chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt, đa loại hình và đa ngôn ngữ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tại địa chỉ https://daihoidang.vn/).

Truy cập trang thông tin đặc biệt với sự kết hợp của 5 loại hình báo chí: Văn bản, ảnh, video, đồ họa, dữ liệu, 6 phiên bản ngôn ngữ gồm: Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Hoa, các cơ quan báo chí và công chúng trong và ngoài nước có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ lịch sử các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và thông tin cập nhật về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng cách thức trực quan, kết hợp giữa thông tin tư liệu và thông tin thời sự.

Theo TTXVN/Báo Tin tức