Nông dân Mỹ Bình vào vụ hoa Tết

Còn 3 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những ngày này nông dân làng hoa Mỹ Bình, phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) đang tập trung chăm sóc các loại hoa như: cúc vàng, cúc tai chuột, vạn thọ… để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết.

Vụ hoa Tết năm nay, gia đình bà Trần Thị Chi ở khu phố 5, phường Mỹ Bình xuống giống 2 sào hoa cúc vàng, nhờ chăm sóc kỹ nên vườn hoa phát triển rất tốt. Bà Chi chia sẻ: Nhà tôi trồng hoa hơn 10 năm nay, nhờ cây hoa cúc vàng đã giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Vụ hoa Tết năm nay do nhiều vùng ở miền ngoài bị ngập lụt không xuống giống được, khả năng Tết năm nay giá hoa sẽ tăng cao, nên bà con làm hoa rất phấn khởi. Trước đây, Mỹ Bình là vùng trồng hoa lớn nhất tỉnh, với diện tích trên 9ha. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, do tiến trình đô thị hóa nhanh, nên hiện nay trên địa bàn chỉ còn khoảng 3 ha trồng hoa cúc vàng. Vụ hoa Tết năm nay đã xuống giống được 1 tháng rưỡi, bà con đang tập trung chăm sóc, bón phân, tỉa nụ để cây hoa nở đúng dịp Tết. Thời điểm này năm ngoái giá hoa từ 3.000 đến 4.000 đồng/cây, năm nay giá hoa bán tại vườn cho thương lái là 5.000 đến 6.000 đồng/cây nên bà con rất phấn khởi.

Bà Trần Thị Chi ở khu phố 5, phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) chăm sóc hoa cúc vàng vụ Tết.

Theo kinh nghiệm của nhiều hộ trồng hoa, năm nay do nguồn cung ít nên khả năng giá hoa sẽ tăng đột biến so với mọi năm. Bà Trần Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Nông dân phường Mỹ Bình, cho biết: Năm nay, toàn phường có 20 hộ trồng khoảng 3 ha hoa cúc chuẩn bị thu hoạch trong dịp tết Nguyên đán sắp tới. Tuy diện tích ít hơn các loại cây trồng khác, nhưng hoa cúc đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động ở địa phương có thu nhập từ 3,5 đến 4 triệu đồng/tháng. Nguồn lợi của hoa cúc đã giúp cho nhiều gia đình có cuộc sống ổn định.