Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, chúc Tết các địa phương, gia đình chính sách

Ngày 21-1, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

* Đoàn đến chia vui, ân cần thăm hỏi, tặng 140 suất quà, trị giá 84 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Hải. Tại những nơi đến thăm, đồng chí đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống cũng như việc chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đồng thời chúc các gia đình vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, vượt lên mọi khó khăn, ổn định cuộc sống, , góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách, khó khăn xã Xuân Hải.

* Ngày 20-1, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các địa phương, gia đình chính sách khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến chia vui, tặng 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện: Ninh Phước, Thuận Bắc; trao tặng 5 bộ máy vi tính cho Cấp ủy Chi bộ và Ban quản lý thôn: Phước An 1, Phước An 2, xã Phước Vinh (Ninh Phước); thôn Ba Hồ, xã Công Hải; thôn Ma Trai xã Phước Chiến (Thuận Bắc) và Khu phố 4, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm). Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Chamaléa Chấn, thôn Động Thông, xã Phước Chiến (Thuận Bắc).

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tặng quà cho một số hộ gia đình khó khăn ở xã Phước Chiến.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chúc đồng bào đón Tết vui tươi, đầm ấm; đồng thời mong muốn bà con phát huy truyền thống cách mạng; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển, giàu đẹp.