Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổng kết công tác hội năm 2020

Chiều ngày 20-1, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai chương trình hoạt động năm 2021. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự còn có Bà Lê Thị Nam Phương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội DNT Việt Nam.

Trong thời gian qua, hoạt động Hội DNT tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội được Ban Chấp hành Hội DNT tỉnh quan tâm, củng cố. Đồng thời, tích cực vận động chủ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tham gia vào tổ chức hội để giao lưu, chia sẻ thông tin, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Hội đã tổ chức các chương trình hoạt động được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao như: “Chương trình Café Doanh nhân”, “ Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”, phối hợp tổ chức lớp tập huấn sở hữu trí tuệ cho hội viên, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và vận động hội viên chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh, an toàn thực phẩm…

Đồng chí Phạm Văn Hậu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và tặng quà chúc mừng cho Hội DNT tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội DNT tỉnh đã đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Hội tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Điều chỉnh phương án, chiến lược đầu tư kinh doanh phù hợp nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh, nhất là các ngành kinh tế trụ cột như: Năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh doanh bất động sản, kinh tế biển, kinh tế đô thị. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, phù hợp với xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí cũng mong muốn Hội DNT tỉnh tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh của mình; phát huy tinh thần đoàn kết, sức trẻ, sáng tạo, tập hợp doanh nhân, nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh, thường xuyên tổ chức các hoạt động để hội viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và làm cầu nối gắn kết với chính quyền các cấp… Qua đó, khẳng định vai trò là lực lượng chủ lực, xung kích trên mặt trận kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; chung sức xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà ngày càng phát triển...

Lãnh đạo Trung ương Hội DNT Việt Nam trao cờ cho Hội DNT tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2020.

Nhân dịp này, lãnh đạo Trung ương Hội DNT Việt Nam trao cờ cho Hội DNT tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và trao Bằng khen cho 5 hội viên tiêu biểu trong năm 2020.