Ninh Hải: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

Ngày 7-1, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020, triên khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, UBND huyện Ninh Hải tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt được nhiều kết quả; rà soát, điều chỉnh thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng củng cố xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện và cấp xã liên hoàn, vững chắc, toàn diện. Công tác tuyển chọn và gọi công nhập ngũ năm đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu được giao; nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý vũ khí trang bị, quân trang theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối không để bị mất, hư hỏng.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải trao danh hiệu Thi đua quyết thắng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2020.

Năm 2021, huyện Ninh Hải tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng cao, bảo đảm công bằng, đúng luật. Lực lượng vũ trang huyện tiếp tục duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho 2 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện và Ban CHQS huyện trao danh hiệu Thi đua quyết thắng cho 3 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2020.

* Cùng ngày, UBND huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự vùng giáp ranh giữa 2 huyện 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự vùng giáp ranh giữa huyện Ninh Hải và Thuận Bắc.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, tình hình anh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Ninh Hải và Thuận Bắc cơ bản ổn định. Cấp ủy, chính quyền các xã giáp ranh đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra, kiểm soát giữa các địa phương; củng cố các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự.

Thời gian tới, 2 huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tạo thế trận an ninh vững chắc; quản lý đối các hoạt động ở các thôn giáp ranh, không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.