Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hộ Hải và Tri Hải

Ngày 24-11, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) gồm các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Đàng Thị Mỹ Hương, ĐBQH đơn vị tỉnh, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri xã Hộ Hải và xã Tri Hải (Ninh Hải).

Sau khi nghe đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội báo cáo kết quả nội dung kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV, cử tri 2 xã đã phản ánh một số vấn đề như: Cần đẩy nhanh bồi thường cho người dân trong quá trình nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A gây nứt nhà; chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến vấn đề ô nhiễm môi trường; mở rộng lưới điện khu vực nông thôn phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân. Xử lý nghiêm việc khai thác hải sản bằng chất nổ; nâng cao công tác quản lý đất đai; xây dựng chợ để người dân thuận tiện trong việc giao thương…

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc cử tri xã Hộ Hải.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền được sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện, xã giải đáp trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Thay mặt Đoàn ĐBQH, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn ĐBQH ghi nhận, tiếp thu kiến nghị cử tri ở các địa phương; đồng thời, giải trình và làm rõ một số thắc mắc mà người dân còn băn khoăn. Đối với các kiến nghị còn lại, Đoàn sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan, ngành chức năng liên quan trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.