Ngày làm việc thứ 6, kỳ họp thứ 10: Quốc hội thảo luận trực tuyến về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, ngày 26-10, Quốc hội tập trung thảo luận trực tuyến về các công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Tại điểm cầu tỉnh ta, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh và các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020. Tiếp đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2020. Tiếp đến, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2020…

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Phần lớn thời gian còn lại, các đại biểu tập trung thảo luận trực tuyến về các công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận.

Mở đầu phiên thảo luận buổi chiều, Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh bày tỏ sự bức xúc về tình trạng kinh doanh, sản xuất phân bón kém chất lượng của công ty Thuận Phong (Đồng Nai). Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng: Vụ việc phân bón của công ty Thuận Phong đã được đề cập từ những kỳ họp lần trước, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý trước pháp luật. Đây là vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, nhất là những người nông dân đã bị thiệt hại khá nặng nề từ tình trạng phân bón giả đang lưu hành trên thị trường.

Sau đó, Cơ quan trình giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.