Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam thăm và làm việc với Huyện ủy Bác Ái

Ngày 18-10, Đoàn công tác do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Huyện ủy Bác Ái.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Huyện ủy Bác Ái báo cáo khái quát tình hình kinh tế-xã hội, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn; việc thực hiện các dự án của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai hỗ trợ đồng bào Raglai trên địa bàn huyện trong năm 2019, góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện, đồng chí Thào Xuân Sùng, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ huyện Bác Ái thời gian qua.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Đảng Đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Huyện ủy Bác Ái.

Đồng chí Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng chia sẻ một số khó khăn trong việc phát triển kinh tế- xã hội vùng miền núi và gợi mở một số vấn đề như: Huyện Bác Ái cần tận dụng những ưu thế sẵn có ở địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, vận động nông dân áp dụng hiệu quả khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Raglai tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để xây dựng những mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng sẽ ưu tiên hỗ trợ cho huyện Bác Ái trong công tác đào tạo, dạy nghề, nguồn vốn và hỗ trợ cây, con giống phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của huyện Bác Ái, giúp Nhân dân địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương
Hội Nông dân Việt Nam thăm Công ty Lan giống hồ điệp Quảng Sơn (Ninh Sơn).

* Cùng ngày, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự lễ khai giảng lớp Trung cấp chuyên ngành Thú y Khóa 7, niên khóa 2020-2022 và bế giảng lớp đào tạo nghề chăn nuôi Thú y do Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân huyện Bác Ái tổ chức; đến thăm mô hình chăn nuôi bò tại hộ gia đình bà Chamaléa Thị Dưỡng, xã Phước Tân (Bác Ái), Công ty TNHH SX và TM Nông sản Thái Thuận và Công ty Lan giống hồ điệp Quảng Sơn (Ninh Sơn).