Phước Dân: 225 ha lúa bị ngập do mưa kéo dài

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa kéo dài làm cho 225 ha vụ hè -thu của nông dân thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) bị ngã đổ, gây thiệt hại nặng nề.

Được biết, trong vụ hè-thu, toàn thị trấn gieo trồng được 710 ha lúa, hầu hết diện tích lúa bị ngập nước, ngã đổ không thu hoạch được bằng máy phải thuê công gặt tay.

Lúa Hè Thu bị thiệt hại do mưa lũ, bà con nông dân không thu hoạch được.

Tuy nhiên, theo bà con nông dân, gặt bằng tay thì không có dụng cụ để tuốt lúa vì hiện nay bà con chủ yếu dùng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa. Đặc biệt, nước ngập sâu tạo môi trường tốt cho sâu ống hại lúa phát triển nên khả năng vu mùa tới bà con cũng không gieo được. Ông Võ Đức Khang, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) cho biết: Trước tình hình này, chính quyền địa phương vận động bà con không sản xuất vụ mùa, và kiến nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ giống cho các hộ bị thiệt hại trong vụ hè -thu để tái sản xuất vụ đông – xuân 2020 – 2021 .