Khánh thành kết nối 1.000 bệnh viện khám, chữa bệnh từ xa

Ngày 25-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến tham dự và phát biểu chỉ đạo Lễ Khánh thành kết nối 1.000 bệnh viện khám, chữa bệnh từ xa. Buổi lễ được Bộ Y tế tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tham dự còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu của tỉnh.

Với thông điệp “Chất lượng khám, chữa bệnh vươn cao, vươn xa”, Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” nhằm giúp các cơ sở y tế tuyến dưới được các bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất trên nền tảng công nghệ thông tin, tư vấn y tế từ xa (tele-health), nhờ đó nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, giảm tỷ lệ chẩn đoán nhầm, chẩn đoán chậm. Người dân được quản lý, tư vấn, khám, chữa bệnh, sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới, giúp giảm thời gian, kinh phí đi lại trong quá trình khám, điều trị; giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, cũng như góp phần phòng, chống dịch bệnh. Đề án còn góp phần thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới tầm nhìn trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Phạm vi của Đề án tập trung đầu tư vào các chuyên khoa có tình trạng quá tải như: tim mạch, ngoại, sản, nhi, truyền nhiễm, ung bướu, huyết học truyền máu, các bệnh không lây nhiễm và các bệnh khác trong cộng đồng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Trong đó, giai đoạn 2020-2021, ưu tiên đầu tư các chuyên khoa: tim mạch, ngoại, sản, nhi, truyền nhiễm, ung bướu, huyết học truyền máu, các bệnh không lây nhiễm… Dự kiến đầu tư cho các bệnh viện tuyến trên và ít nhất 400 bệnh viện tuyến dưới, bao gồm bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và bệnh viện tư nhân. Giai đoạn 2021-2025, tiếp tục đầu tư bệnh viện tuyến trên có các chuyên khoa như hồi sức cấp cứu, hô hấp, tiết niệu, thần kinh, nội tiết, da liễu, răng hàm mặt… và các chuyên khoa khác có nhu cầu. Các bệnh viện tuyến dưới được mở rộng tương ứng với các chuyên khoa và số lượng bệnh viện tuyến trên.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng ngành Y tế đã nỗ lực triển khai thực hiện thành công Dự án kết nối 1.000 bệnh viện khám, chữa bệnh từ xa; yêu cầu Bộ Y tế cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung thực hiện tốt các chương trình, nội dung, mục tiêu Đề án. Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Y tế là tích cực chỉ đạo các bệnh viện tuyến trên gắn kết chặt chẻ với y tế tuyến dưới, không ngừng phát triển mô hình đề án. Đội ngũ cán bộ, bác sĩ phát huy trí tuệ, không ngừng nâng cao tay nghề, chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám, chữa bệnh, tạo thêm niềm tin đối với nhân dân. Bộ Quốc phòng không ngừng nâng cao chất lượng phần mềm, bảo đảm thông suốt mọi hoạt động khám, chữa bệnh từ xa. Ngành Y tế chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh kỹ thuật số trong hoạt động, không chỉ nhằm lan tỏa mô hình khám, chữa bệnh từ xa trên mọi niềm đất nước, đặc biệt là vươn đến các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, mà còn nhằm xây dựng ngành Y tế “thông minh”, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Chương trình Chuyển đổi số quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.