LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến:

Ban Trị sự và Tăng, Ni quý Chùa: Chùa Trùng Sơn Cổ Tự, chùa Sùng Đức, chùa Trùng Lâm và Niệm Phật đường Long Tấn;

Chính quyền, tổ chức, đoàn thể phường Văn Hải và Chi ủy khu phố 3 Phường Mỹ Bình;

Quý cơ quan Nhà nước, tổ chức, đoàn thể tỉnh Ninh Thuận và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh;

Quý Gia đình sui gia, thông gia; họ hàng nội ngoại; cô, dì, chú, bác và bạn bè thân hữu gần xa của gia đình đã đến phúng điếu, tiễn đưa linh cữu của chồng, cha, ông chúng tôi là:

Cụ ông: Nguyễn Văn Minh; Sinh năm: Bính Tý

Nguyên quán: Văn Hải, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận;

Hộ khẩu thường trú: Số 14 Trường Chinh, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào lúc 01 giờ 00 phút, ngày 09/8/2020 (nhằm ngày 20 tháng 6 năm Canh Tý), hưởng thọ 85 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng cảm tạ.