Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 3 ngày 10, 11, 12-8, Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 249 đại biểu đại diện cho hơn 3.600 đảng viên thuộc Đảng bộ khối.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.Bình

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội với sự nhất trí cao. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối phấn đấu trên 95% chi bộ, đảng bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hàng năm; 100% chi, đảng bộ tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; 100% chi, đảng bộ xây dựng và triển khai hiệu quả nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng năm có 90% chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ thành lập mới 5 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp; phấn đấu kết nạp từ 750 -800 đảng viên mới...

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu tại Đại hội. Ảnh: P.Bình

Để thực hiện được mục tiêu trên, Đảng bộ Khối đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ đến. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Khối tiếp tục nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị do Đại hội Đảng bộ Khối đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.Bình

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 31 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Đức Khai, Phó Văn phòng Tỉnh ủy, được Đại hội  bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Văn Bắc và đồng chí Nguyễn Trọng Cấp được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 58 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết.