Hoạ sĩ Nguyễn Công Văn đoạt giải C tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII Đông Nam Bộ năm 2020

Ngày 8-8, tại Tp. Gia Nghĩa (Đắk Nông), Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức chấm và công bố giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII miền Đông Nam Bộ lần thứ 25- năm 2020. Triển lãm thu hút 133 tác giả ở 9 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, với 162 tác phẩm tham gia.

Kết quả, Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn trao 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 5 giải Khuyến khích. Họa sĩ Nguyễn Công Văn thuộc Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đoạt giải C, với tác phẩm “Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc”; Họa sĩ Xuân Mùi (Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận) được Ban tổ chức triển lãm tặng thưởng tác phẩm “Du mục” và giới thiệu dự giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật toàn quốc năm 2020. Ngoài ra, tỉnh Ninh Thuận còn có 3 tác phẩm tham gia triển lãm đạt chất lượng cao được Hội Mỹ thuật Việt Nam hỗ trợ sáng tác năm 2020, gồm: Tác phẩm “Nhịp sống làng Chăm” của Nguyễn Công Văn; “Diễn hội đầu năm” của Chế Kim Trung và tác phẩm “Biển sớm” của tác giả Tấn Hải.

Tác phẩm “Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc” của Họa sĩ Nguyễn Công Văn.