Phát huy truyền thống Thanh niên xung phong anh hùng

Cách đây 70 năm tại núi Hồng (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch quyết định thành lập Đội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác đầu tiên để làm nhiệm vụ như bộ đội công binh, bộ đội hậu cần phục vụ chiến dịch Biên giới.

Kể từ ngày Đội TNXP được thành lập, 70 năm qua, trải qua quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng xã hội chủ nghĩa, cùng với lực lượng cựu TNXP cả nước, đội ngũ cựu TNXP Ninh Thuận ngày nay luôn phát huy vai trò là nhân chứng lịch sử, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Phát huy truyền thống lực lượng TNXP, trong những năm qua các thế hệ cán bộ, hội viên Cựu TNXP Ninh Thuận đã luôn nỗ lực vượt khó, đoàn kết cùng nhau xây dựng tổ chức hội vững mạnh và tổ chức tốt các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội. Do làm tốt công tác tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức và sự vươn lên tự khẳng định mình, cán bộ hội các cấp ngày càng làm tốt công tác chuyên môn, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên. Tổ chức hội được củng cố, xây dựng và phát triển, đồng thời làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, đảm bảo quyền lợi cho hội viên. Các hoạt động của tổ chức Hội đều nhằm phát huy truyền thống phẩm chất TNXP, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, ý chí, nghị lực vượt khó để tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Đến nay, đã thành lập Hội ở 7/7 huyện, thành phố trong tỉnh, thu hút 1.430 hội viên tham gia.

Lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh: Phan Bình

Đặc biệt, những năm gần đây, các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội và xây dựng quỹ Nghĩa tình TNXP được các cấp hội cơ sở đẩy mạnh, giúp nhiều hội viên khó khăn về vốn, con giống sản xuất, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm… thoát nghèo bền vững. Tính từ năm 2015 đến nay, tổng huy động các nguồn lực trong 5 năm giúp đỡ chăm sóc cựu TNXP được ổn định đời sống và giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo bền vững với tổng kinh phí hơn 3,34 tỷ đồng. Hội đã hỗ trợ hội viện hộ nghèo và tặng quà cho gia đình chính sách tổng giá trị hơn 223,6 triệu đồng; tặng 45 sổ tiết kiệm cho hộ nghèo tổng giá trị 165 triệu đồng; giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo bằng hình thức cho vay mượn vốn xoay vòng để đầu tư sản xuất theo mùa vụ hoặc buôn bán nhỏ hàng năm có 150/lượt người vay, bình quân mỗi năm hơn 250 triệu đồng; xây dựng và tặng 47 nhà cho hộ nghèo... Ngoài ra, Hội đứng ra tín chấp cho hàng trăm hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Ông Nguyễn Trường Tam, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh, cho biết: Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; các sở, ban, ngành các tổ chức chính trị- xã hội và sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, hội viên nên đã đạt được những thành quả quan trọng. Hội đã đề ra nhiệm vụ hoạt động đúng hướng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Các cấp Hội như mái ấm gia đình tập hợp các thế hệ TNXP, cùng nhau đùm bọc, sẻ chia, chăm sóc nhau lúc ốm đau, hoạn nạn, cùng chăm lo việc chính sách, hiếu hỷ, giúp đỡ nhau xây dựng, sửa chữa nhà cửa; tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; cùng chung tay góp sức xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Phong trào Đền ơn đáp nghĩa thật sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa nhân văn cao cả. Mặt khác, thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, những năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã kiến nghị và tham gia cùng các ngành xem xét, đề nghị giải quyết trên 1.000 hồ sơ chính sách cho hội viên TNXP. Kết quả hoạt động nghĩa tình đồng đội đã khơi dậy tâm tư, tình cảm của hội viên, xây dựng tinh  thần đoàn kết giữa hội viên với nhau, gắn kết hội viên với tổ chức Hội. Từ đó, đã thu hút được đông đảo hội viên vào tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò, vị thế của tổ chức Hội đã được khẳng định trong xã hội.

Ông Nguyễn Trường Tam, cho biết thêm: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng TNXP Việt Nam, lực lượng TNXP và Hội Cựu TNXP Ninh Thuận tiếp tục phát huy truyền thống: Đoàn kết - Cần cù - Dũng cảm - Kiên cường - Sáng tạo, nỗ lực đoàn kết, làm tốt nghĩa tình đồng đội; đổi mới hoạt động, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động cựu TNXP Ninh Thuận làm theo lời Bác; xây dựng phong trào và tổ chức hội vững mạnh. Tổ chức tốt đợt thi đua cựu TNXP Ninh Thuận làm theo lời Bác lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Hội sẽ phát huy, làm tốt hơn nữa vai trò nhân chứng lịch sử, tham gia giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo đúng quy định. Đồng thời, tích cực tham gia giáo dục bồi đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương bằng những hành động thiết thực; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, mãi mãi xứng đáng với truyền thống TNXP anh hùng.