Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, năm 2020

Ngày 11-7, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, năm 2020. Dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; anh Nguyễn Trung Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn và 130 cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu trên toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, việc triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Lực lượng giáo viên làm Tổng phụ trách đội, cán bộ làm công tác thiếu nhi có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Công tác vận động, huy động nguồn lực được các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm hưởng ứng. Toàn Đội đã trao 23.330 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” trị giá gần 7 tỷ đồng, nhận đỡ đầu hơn 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 2 tỷ đồng, giúp các em nỗ lực thi đua học tập tốt, lao động tốt. Qua các phong trào “Bạn giúp bạn”, “Nuôi heo đất”, “Quỹ vì bạn nghèo”. Hội đồng đội các cấp đã trao hơn 28.400 suất quà, 1.500 phương tiện đến trường, hàng chục ngàn quần áo, chăn mền, sách vở, dụng cụ học tập trị giá hơn 20 tỷ đồng, giúp 1.119 em trở lại trường học, vận động xây dựng 1 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 80 triệu đồng, 29 điểm sinh hoạt vui chơi tại xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 850 triệu đồng.

Đồng chí Trần Quốc Nam UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; anh Nguyễn Trung Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn trao biểu trưng và bằng khen cho các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương và khen ngợi những thành tích mà các cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ niềm tin yêu và kỳ vọng thiếu nhi Ninh Thuận sẽ tiếp bước cha anh, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ để trở thành “con ngoan, trò giỏi”, sau này trở thành những tài năng, chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy giáo, cô giáo tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo, đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phát triển mạng lưới trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, cơ sở thể thao, tạo môi trường, điều kiện cho các em được vui chơi, học tập, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực. Các cấp bộ Đoàn-Đội và các anh chị phụ trách thiếu nhi cần có những chương trình hành động, nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu, nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và toàn diện cho các em.

Đồng chí Trần Quốc Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm của Tỉnh ủy cho Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Nam UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; anh Nguyễn Trung Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn đã trao biểu trưng và bằng khen cho 130 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh; thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020.