Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh

Ngày 7-7, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đi thăm một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiếp và làm việc đoàn công tác, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng với lãnh đạo tỉnh thăm công trình hồ chứa nước Sông Than.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, xã Phước Hòa (Bác Ái); khu tiếp nước từ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ xuống hồ Cho Mo, xã Mỹ Sơn; công trình hồ chứa nước Sông Than, xã Hòa Sơn (Ninh Sơn). Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Xác định đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước, tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh phát triển. Thời gian qua, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo ngành chức năng, địa phương làm tốt công tác phối hợp với chủ đầu tư triển khai nhiều phương án xây dựng khả thi đối với từng hạng mục công trình, tổ chức kiểm tra hiện trạng đất đai, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đền bù phù hợp, bàn giao đất cho đơn vị thi công đảm bảo kế hoạch. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm, xem xét, đánh giá, ban hành chi tiết về các tiêu chí đất rừng; đưa các hạng mục chưa thực hiện của dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn sắp tới; hỗ trợ vốn để tỉnh triển khai kết nối, liên thông hồ chứa tại một số công trình thủy lợi, nhằm đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng với lãnh đạo tỉnh thăm Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.

Trên cơ sở đi thăm thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc phối hợp triển khai dự án. Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh; đồng chí đề nghị tỉnh khẩn trương lập hồ sơ gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội để thẩm tra và trình Quốc hội sớm xem xét, phê duỵệt thủ tục chuyển đổi đất rừng, tạo cơ sở đẩy nhanh thực hiện dự án. Bên cạnh đó, chú trọng công tác quản lý an toàn hồ, đập trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Dự án Nhà máy Điện mặt trời 450 MW tại xã Phước Minh (Thuận Nam).

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm Dự án Nhà máy Điện mặt trời 450 MW tại xã Phước Minh (Thuận Nam), kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và đường dây 500 kV, 220 kV do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hướng đi mới của công ty, bước đầu mang lại thành công nhất định; mong muốn lãnh đạo công ty tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý, vận hành; huy động nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án đi vào hoạt động, góp phần đẩy nhanh mục tiêu đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.