Hoạt động các ngành, địa phương

* Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua của tuổi trẻ huyện Ninh Hải đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, điển hình như: phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Ninh Hải chung tay xây dựng nông thôn mới”…. Nhiều công trình, phần việc thanh niên thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia như: Bê tông hoá đường giao thông nông thôn, công trình “Thắp sáng đường quê”, tuyến đường thanh niên tự quản, xây nhà Nhân ái cho thanh niên…. Đoàn các cấp đã phối hợp với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trao tặng 50 chiếc xe đạp, hơn 100 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”, nhận đỡ đầu 500 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào thanh niên phát triển kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp Đoàn trong huyện tích cực phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế gắn với quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả. Điển hình như duy trì và phát triển các mô hình kinh tế thanh niên: Mô hình “Măng Tây xanh” của anh Nguyễn Ngọc Hân, xã Xuân Hải; mô hình “Nuôi trùn quế” kết hợp trồng rau sạch và nuôi gà thịt xã Phương Hải, nhóm nuôi dê sinh sản của thanh niên xã Vĩnh Hải… góp phần xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho đoàn viên, thanh niên ổn định cuộc sống. Từ những phong trào trên đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các gương điển hình thi đua được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng. 

* Đến nay, huyện Ninh Hải có diện tích nuôi trồng thủy sản bình quân hàng năm trên 600 ha, diện tích nuôi tôm thương phẩm 500 ha/năm. Toàn huyện có 316 cơ sở sản xuất tôm giống, sản lượng hàng năm bình quân đạt 19,6 tỷ post/năm. Ngoài ra, về hoạt động khai thác thủy sản, năng lực tàu thuyền hiện có 834 chiếc/132.590 CV, công suất bình quân 158,98 CV/chiếc, với 34 tổ đoàn kết sản xuất trên biển, qua đó góp phần đưa sản lượng khai thác thủy sản của huyện lên 25.065 tấn/năm.

* Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Hải, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho 946 lao động, đạt 29,2% kế hoạch; phối hợp Trung tâm dạy nghề tỉnh và xã Xuân Hải, Tân Hải mở 2 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn cho 70 học viên tham gia. Trong 6 tháng cuối năm, huyện Ninh Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm mới cho người lao động, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020.