Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó hạn và phòng, chống dịch COVID-19 tại Ninh Hải

Ngày 26-5, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Ninh Hải về công tác ứng phó với hạn hán; phòng, chống dịch COVID-19 và công tác triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng nắng hạn kéo dài, các hồ chứa nước trên địa bàn huyện hiện nay đã xuống rất thấp (hồ Ông Kinh hết nước), hiện chỉ điều tiết nước cho sinh hoạt và nước uống cho gia súc. Tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện tạm ổn nhưng có một số địa phương có nguy cơ thiếu nước, đặc biệt là tại xã Vĩnh Hải. Nếu tình hình nắng hạn tiếp tục kéo dài thì tổng đàn gia súc có nguy cơ thiếu thức ăn, nước uống là 56.540 con; toàn huyện có 15,7 ha lúa bị chết do thiếu nước vụ Đông Xuân 2019-2020; diện tích nho đang thiếu nước sản xuất khoảng 223 ha; riêng vụ Hè-Thu diện tích lúa không sản xuất là 2.320 ha. Trước tình hình trên, huyện đã phối hợp với Lữ đoàn Đặc công 5 chuẩn bị các phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho toàn vùng xã Vĩnh Hải khi tình hình thiếu nước xảy ra; khuyến cáo người dân di chuyển đàn gia súc sang các khu vực đảm bảo nguồn nước, thức ăn và dự trữ nước, thức ăn cho gia súc; điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất, chuyển đổi cây trồng, tưới nước tiết kiệm…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Ninh Hải.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Ninh hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, giám sát dịch tễ, vệ sinh, xử lý môi trường… Về công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay huyện đã chi trả cho 9.332 đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí trên 9,5 tỷ đồng, các nhóm đối tượng còn lại đã tổng hợp đang tiếp tục rà soát, thẩm định kỹ lưỡng.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của huyện Ninh Hải trong thực hiện công tác ứng phó với hạn , phòng, chống dịch COVID-19, triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với hạn với mục tiêu không để người dân thiếu nước sinh hoạt, phát sinh dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống hạn, dịch; quản lý, điều tiết nước phục vụ cho sản xuất hợp lý, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm. Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí yêu cầu huyện không được chủ quan, lơ là, vừa đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế vừa phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch và hạn; duy trì các đội phản ứng nhanh về y tế để kịp thời phát hiện và xử lý khi có tình huống xảy ra; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, không để xảy ra việc lợi dụng trục lợi chính sách.