Cán bộ chủ chốt phải gương mẫu trong học tập Bác

Sáng 19/5, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ dâng hoa viếng Bác, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và trao Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đến dự.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại những nét chính về cuộc đời, quá trình tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng quốc tế, lãnh đạo cách mạng Việt Nam và về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; đồng thời, điểm lại những kết quả đạt được, những hạn chế trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác Hồ trong phòng làm việc của Người tại căn cứ địa Việt Bắc (1951). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn cũng chính là bắt nguồn từ tư tưởng của Người và sự kế tục, phát triển sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đánh giá, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều cấp ủy đã chủ động nghiên cứu, tìm tòi cách làm hay, sáng tạo, sát với điều kiện thực tiễn; những chuẩn mực đạo đức được xây dựng, gắn với vị trí công tác, đạo đức nghề nghiệp, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và mỗi cán bộ, đảng viên ý thức được trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện; chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tốt vai trò nêu gương; xây dựng bản cam kết làm theo Bác còn chung chung, không sát với chức trách, nhiệm vụ, có trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải bị xử lý kỷ luật.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị, thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở khắc phục hạn chế; biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến. Từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp chủ động, linh hoạt trong việc học tập và làm theo Bác; cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu gương mẫu trong việc thực hiện nội dung này.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh: Trong những năm tới, Hậu Giang tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở; chú trọng hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nhân dịp này, tỉnh Hậu Giang trao tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 55 năm tuổi Đảng cho 13 đồng chí; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen cho 11 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016 - 2020.

Theo TTXVN/Báo Tin tức