Đại úy Đinh Anh Hùng: Tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Với lối sống giản dị, khiêm tốn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, đam mê với công việc, gần gũi thân thiện với đồng nghiệp, với Nhân dân, Đại úy Đinh Anh Hùng, Đội trưởng Đội An ninh nhân dân (ANND), Công an huyện Thuận Nam là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đại úy Hùng xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, đồng thời cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị. Với cương vị Đội trưởng, Bí thư Chi bộ Đội ANND, hằng năm, anh đều đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào nghị quyết, chương trình công tác ngành, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị.

Đại úy Đinh Anh Hùng tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.

Nét nổi bật trong thực hiện học tập và làm theo Bác mà chúng tôi thấy ở anh là sự kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo”, giữa quán triệt với hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ đơn vị tích cực, tự giác làm theo. Các cán bộ, chiến sỹ Đội ANND đã thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Nắm chắc tình hình, quyết liệt tham mưu, đối sách hiệu quả”, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao phó. Trong đó nổi bật là phối hợp chặt chẽ các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; các vấn đề xã hội; việc triển khai các dự án kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh tại địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công việc của đơn vị, đề xuất bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, Đại úy Hùng còn thể hiện tinh thần sâu sát với công việc bằng việc thường xuyên trực tiếp xuống địa bàn cùng cán bộ chiến sỹ làm công tác bảo đảm an ninh trật tự. Điển hình như các công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị nhà thầu quan tâm đến đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ cho công nhân. Để góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân, đại úy Hùng còn tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác ANND; thăm, tặng quà cho Công an xã, các lực lượng nòng cốt tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học. Từ những vụ việc được giải quyết dứt điểm và những hoạt động kết nối cộng đồng, người dân địa phương chủ động cung cấp cho Công an huyện những thông tin quan trọng phục vụ đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Với sự nỗ lực không ngừng, đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chung của chi bộ, đơn vị, Đại úy Đinh Anh Hùng nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Vừa qua, anh vinh dự được Công an tỉnh tuyên dương “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 – 2018”.