Công an Tp.Phan Rang – Tháp Chàm triệt phá tụ điểm đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số đề và đánh bài tứ sắc

Vào lúc 17h40’ ngày 14-2, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm phối hợp với Công an phường Thanh Sơn triệt phá tụ điểm đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số đề và đánh bài tứ sắc tại nhà vợ chồng ông Trịnh Hòa Lợi (SN 1961) và bà Trần Thị Tâm (SN 1962), trú tại khu phố 2, phường Thanh Sơn.

Tổ công tác tạm giữ 4 ĐTDĐ các loại, 2 máy tính bảng, 2 máy tính casio, 25 phơi đề và tiền mặt trên 197 trệu đồng; ngoài ra có 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hiệp (SN 1963, trú tại khu phố 8, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước); Nguyễn Thị Nỡ (SN 1968, trú tại khu phố 4, phường Mỹ Bình và Lê Thị Tuyết Mai ( SN 1981, trú tại khu phồ, phường Thanh Sơn là người bán vé số; đồng thời ghi số đề rồi chuyển tiền lại cho ông Lợi để hưởng tiền hoa hồng. Qua điều tra xác định ban đầu số tiền ghi trên các phơi đề trong ngày 14-2 là 5.580.000 đồng.

Tang vật tại tụ điểm đánh bạc trái phép.

Tại điểm đánh bài tứ sắc có 4 đối tượng tham gia gồm: Thái Thị Kim Loan; Nguyễn Thị Hoa; Nguyễn Thị Thanh Chức đều trú tại khu phố 2, phường Thanh Sơn và Mai Thị Hạnh, trú tại khu phố 3, phường Phước Mỹ, công an thu giữ số tiền 208.000 đồng, 14 bộ bài tứ sắc.. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.