Ninh Phước: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 21-1, Huyện ủy Ninh Phước long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020) và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí đảng viên trên địa bàn huyện.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Làng Vạn Phước (xã Phước Thuận) là chiếc nôi cách mạng đầu tiên của huyện Ninh Phước. Ngày 1-5- 1930, cơ sở cách mạng treo cờ đỏ búa liềm trước sự vui mừng phấn khởi của nhân dân. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Ninh Phước được thành lập tại làng Vạn Phước lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương giành lấy chính quyền về tay nhân dân năm 1945. Đảng bộ huyện Ninh Phước lãnh đạo nhân dân địa phương lập nên nhiều chiến công vang dội góp phần tô thắm trang sử chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của quân dân tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí Bùi Xuân Tỵ và Trịnh Lê.

Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí: Bùi Xuân Tỵ ở xã Phước Sơn và Trịnh Lê ở xã An Hải.