Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết Canh Tý - 2020

* Ngày 17-1, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên là Đại biểu Quốc hội: Mai Thị Kiêm Kết, Mẫu Thị Bích Phanh; gia đình các đồng chí Chamaléa Điêu, Trần Viết Hằng, Chamaléa Tiếp và Chamaléa Châu.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đến thăm,
chúc Tết đồng chí Mẫu Thị Bích Phanh. Ảnh: P.Bình

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi tình hình sức khỏe các đồng chí nguyên Đại biểu Quốc hội và gia đình người có công; đồng thời, chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, đón tết vui tươi, hạnh phúc.

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 17-1, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc tết các đơn vị và một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc tết Báo Ninh Thuận. Ảnh: H.Lâm.

Thăm Hội Nhà báo tỉnh, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đồng chí ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các cơ quan truyền thông tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình phù hợp, nâng cao kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp; chủ động đầu tư trang thiết bị, tập trung rà soát, sắp xếp hiệu quả bộ máy nhân sự; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thúc đẩy hoạt động báo chí ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc tết Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: H.Lâm.

Thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt công tác khám, chữa bệnh; xây dựng bệnh viện ngày càng văn minh, hiện đại; chung tay cùng với tỉnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo chỗ dựa tin cậy cho các bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chúc tết tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, đồng chí chúc cán bộ, chiến sỹ làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng hệ thống giám sát camera; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đến thăm các đồng chí cán bộ nghỉ hưu và gia đình: Trương Văn Đẩu, Nguyễn Văn Nhu, Huỳnh Thế Kỳ, Đỗ Thị Bích Liên, Trần Thi, Nguyễn Văn Dy (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm); đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, mong muốn các đồng chí có những ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm hay, nhằm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Dịp này, đồng chí đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Dự án đầu tư lắp đặt hệ thống camera giao thông tích hợp hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn tỉnh.

* Ngày 17-1, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Riềng, xã Phước Dinh (Thuận Nam); thăm và trao Thiếp Mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước đến cụ Thị Bòn, thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam (Thuận Nam).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và trao Thiếp Mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước đến cụ Thị Bòn (thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam. Ảnh: T.Xuân

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ sự biết ơn về những hy sinh của Mẹ Riềng và gia đình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời chúc Mẹ Việt Nam anh hùng và cụ Bòn và gia đình luôn khỏe mạnh, đón Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 vui tươi, tiếp tục động viên con cháu đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân xã Phước Ninh và Cà Ná (Thuận Nam).

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết xã Phước Ninh. Ảnh: T.Xuân

Tại nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những cố gắng và tinh thần sáng tạo của Đảng bộ và chính quyền hai địa phương trong triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng nông thôn mới. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung làm tốt việc đảm bảo cho tất cả các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công trên địa bàn đều được chăm lo đầy đủ, đón tết ấm áp. 

* HĐND tỉnh thăm, chúc Tết và tặng quà người dân xã Phước Hà Ngày 18-1, HĐND tỉnh đã tới thăm, chúc Tết Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hà (Thuận Nam). Nhân dịp này, HĐND tỉnh đã tặng 100 suất quà (trị giá 300 ngàn đồng/suất) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Đại diện HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Thuận Nam tặng quà tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Hà. Ảnh: P.Lâm