Triển khai kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020

Thực hiện Chương trình hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND tỉnh vừa ban hành và triển khai Kế hoạch số 65/KH-UBND tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục phát động, tuyên truyền sâu rộng và kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, đồng thời tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp” của UBND tỉnh. Qua đó, tạo không khi sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong toàn tỉnh vào những ngày đầu xuân Canh Tý năm 2020, làm tiền đề cho sự phát triển của tỉnh nhà trong năm mới.

Công nhân trồng cây xanh tại đường 16 Tháng 4 ( Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) để tạo cảnh quang, chuẩn bị đón xuân 2020. Ảnh: Văn Nỷ

Theo kế hoạch, đối với cấp tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 cùng với các hoạt động hưởng ứng, như: Tiếp tục phát động ủng hộ thành lập “Quỹ cây xanh” để huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn tỉnh; tổ chức trồng cây xanh; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Thời gian tổ chức vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 8-2-2020 (nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Canh Tý), tại Công viên biển Bình Sơn, phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và đồng loạt diễn ra vào sáng ngày 8-2-2020 gắn với các hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm tại các khu vực công cộng, cơ quan, trường học, khu dân cư và lưu vực ven sông, kênh, mương; bóc xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị, xây dựng nông thôn mới.