Họa sĩ Chế Kim Trung được trao tặng giải C mỹ thuật năm 2019

Thạc sĩ- Họa sĩ Chế Kim Trung vừa được Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trao tặng giải C mỹ thuật năm 2019 cho tác phẩm “Bảo tồn di sản gốm Chăm”. Đây là lần thứ 26, Thạc sĩ- Họa sĩ dân tộc Chăm Chế Kim Trung có tác phẩm mỹ thuật xuất sắc được các bộ, ngành và các hội chuyên ngành trung ương trao tặng giải thưởng mỹ thuật.

Tác phẩm “Bảo tồn di sản gốm Chăm” chất liệu sơn dầu, khổ tranh 130 x170 cm, gồm có 38 nhân vật thực hiện các công đoạn làm gốm ở làng Bàu Trúc: Lấy đất, nhào đất, tạo hình, làm láng, phơi khô, nung gốm. Mỗi nhân vật thể hiện một trạng thái lao động vui tươi, phấn khởi gìn giữ và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bức tranh phản ảnh toàn diện nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh, Họa sĩ Chế Kim Trung tiếp tục tập hợp vận động hội viên đoàn kết lao động sáng tạo nhiều tác phẩm mới, tích cực góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận giàu đẹp.