Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 8 hộ nghèo huyện Ninh Phước

Ngày 11-12, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ bàn giao và đưa vào sử dụng 8 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã An Hải và thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) do Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Cụm thi đua miền Đông Nam Bộ hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Dự lễ bàn giao có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai và Tây Ninh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước đã báo cáo kết quả triển khai xây dựng 8 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở được Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Cụm thi đua miền Đông Nam Bộ hỗ trợ kinh phí. Theo đó, 8 hộ nghèo gồm: Nguyễn Quang ở khu phố 1, Đặng Thị Kim Huyền ở khu phố 2, Lê Văn Sơn và Nguyễn Vĩnh Thúy ở khu phố 9 (thị trấn Phước Dân), Não Thanh Mãng và Lưu Hoàng Nữ Hồng Gấm ở thôn Tuấn Tú, Võ Thị Út và Trần Thị Diễm ở thôn Hòa Thạnh (xã An Hải) được hỗ trợ xây nhà kiên cố, diện tích mỗi căn từ 36-66m2, kinh phí xây dựng từ 65-90 triệu đồng; trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các gia đình được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng và đồng chí Phan Hữu Đức cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã có những phần quà tặng cho các gia đình được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết nhằm động viên các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.