Diễn đàn “Phụ nữ và Thanh niên khởi nghiệp thời đại 4.0 - cơ hội và thách thức”

Ngày 6-12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (LHPN) phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn “Phụ nữ và Thanh niên khởi nghiệp thời đại 4.0- cơ hội và thách thức”. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 939 tỉnh đã đến dự.

Diễn đàn thu hút gần 200 đoàn viên, thanh niên và phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Với nhiều nội dung phong phú như: Giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thời đại 4.0 của chuyên gia Google; tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia kinh tế và các gương điển hình khởi nghiệp về cơ hội, thách thức trong quá trình khởi nghiệp và phát triển kinh doanh đối với các doanh nghiệp nữ, cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp… tổ chức trưng bày các gian hàng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ, thanh niên làm chủ và ra mắt bộ phận điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cấp huyện.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo Đề án 939 cấp tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; UBND các huyện, thành phố cần xác định công tác hỗ trợ phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để Hội LHPN tỉnh và Đoàn Thanh niên triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chương trình thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh và Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ phụ nữ, thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp thông qua nhiều hình thức, nguồn lực gắn với việc thực hiện Đề án 939 của tỉnh. Ngoài ra, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã cần nâng cao năng lực, trí tuệ, kiến thức nền tảng và khả năng thích ứng với những thay đổi mà Cách mạng 4.0 tác động. Đồng chí cũng tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ phát huy sự sáng tạo, năng động và khởi nghiệp, lập nghiệp thành công, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.