Mặt trận huyện Ninh Phước: Xây dựng nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước đã chủ động phối hợp với UBND, các phòng, ban và hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước cho biết: Nét nổi bật năm qua, là Mặt trận các cấp trong huyện đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các mô hình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể, đã vận động 52 hộ gia đình ở các xã Phước Hậu, Phước Sơn, Phước Thuận tham gia mô hình san phẳng đồng ruộng bằng tia laser trên diện tích 70,3 ha; vận động hàng chục ngàn hộ gia đình tiếp tục nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa với diện tích 3.942 ha; xây dựng 12 cánh đồng lớn trên cây lúa, bắp, măng tây xanh với tổng diện tích 1.637 ha; mở rộng mô hình tưới nước tiết kiệm trong sản xuất rau an toàn trên diện tích 426,6 ha tại các xã An Hải, Phước Hải, Phước Thuận; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên 42 ha măng tây xanh, 13 ha nho, 11 ha táo. Vận động củng cố, xây dựng 27 hợp tác xã kiểu mới, phát triển 68 mô hình kinh tế trang trại, tổ hợp tác... được đông đảo người dân địa phương đồng tình hưởng ứng.

 

Mặt trận huyện Ninh Phước vận động nông dân xã An Hải triển khai cánh đồng lớn măng tây xanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Văn Nỷ

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện còn vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 800 triệu đồng, xây tặng 34 nhà Đại đoàn kết, 8 nhà Tình thương cho các hộ nghèo và người dân thật sự khó khăn về chỗ ở với tổng trị giá 1,9 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh, đã hỗ trợ xây dựng 53 căn nhà bị hư hỏng, xuống cấp của các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng. 

Một điểm sáng cần được kể đến của Mặt trận huyện Ninh Phước năm qua, đó là vận động xây dựng mô hình lắp đặt 167 camera an ninh tại các tuyến đường giao thông, khu vực trọng điểm tại các xã, thị trấn trong huyện với tổng số tiền 476 triệu đồng; lắp đặt mới 2.871 bóng đèn thắp sáng đường quê, với tổng số tiền 531 triệu đồng. Phối hợp với ngành Công an tổ chức 54 buổi tuyên truyền pháp luật, an ninh trật tự, an toàn giao thông thu hút trên 4 ngàn lượt người dân tham gia. Tổ chức phát động xây dựng mô hình xã điểm về an toàn giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Hải; tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình “Xứ đạo bình yên” tại xã Phước Vinh; duy trì hoạt động có hiệu quả 71 tộc họ tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các địa phương trong toàn huyện. Ngoài ra trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, Mặt trận các cấp trong huyện đã vận động xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; xây dựng 14,7 km đường hoa kiểu mẫu tại các xã Phước Sơn, Phước Vinh, Phước Thuận, Phước Hải và thị trấn Phước Dân với tổng trị giá 1,63 tỷ đồng; xây dựng 31 km “Tuyến đường cờ kiểu mẫu”, với tổng trị giá 168 triệu đồng. Tiếp tục vận động đồng bào Chăm địa phương nhân rộng mô hình “Nuôi heo không thả rông”, thu gom rác thải tập trung, xây dựng lò tiêu hủy vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo môi trường.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả trên đã góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của địa phương, đồng thời khẳng định vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp tại địa phương. Kết quả đánh giá xếp loại thi đua, 100% Mặt trận xã, thị trấn trong huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của hệ thống Mặt trận tỉnh năm 2019.