UBND tỉnh họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị “Ngày Văn hóa-Du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội

Ngày 21-10, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trù cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị “Ngày Văn hóa-Du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội.

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện nay công tác chuẩn bị “Ngày Văn hóa-Du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội đã cơ bản hoàn tất, các ngành, đơn vị được phân công nhiệm vụ theo kế hoạch đều đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày khai mạc. Chương trình “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27-10 tại khu vực không gian nhà Bát Giác, thuộc vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, “Ngày Văn hóa-Du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa các dân tộc trong tỉnh, các sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc thù của tỉnh đến với người dân Hà Nội và du khách, tạo động lực phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian đến. Ngày hội còn là cầu nối gắn kết, tăng cường giao lưu, quan hệ giữa tỉnh Ninh Thuận và Thủ đô Hà Nội, do đó đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị, đảm bảo chu đáo, thiết thực, an toàn và tiết kiệm, đồng thời phải có kịch bản chi tiết, cụ thể, không để sai sót xảy ra; tăng cường công tác quảng bá, truyền thông về “Ngày Văn hóa-Du lịch Ninh Thuận” tại Thủ đô Hà Nội cũng như trong tỉnh, tạo khí thế sôi nổi để người dân, du khách hưởng ứng tham gia.