Hoạt động của các ngành, địa phương

* Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019), ngày 19-10, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực thi đua lao động, sản xuất, học tập, nâng cao trình độ, kiến thức và tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế-xã hội và quốc phòng - an ninh tại địa phương.

 

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm,
chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ảnh: D.Minh

* Ngày 18-10, UBND huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quốc phòng và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, gồm 7 Chương, 40 Điều nhằm đáp ứng yêu cầu 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, gồm 10 Chương, 96 Điều, với các điểm mới: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể về việc kê khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực.

* Ngày 18-10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp Sở Nội vụ và Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri thức trẻ tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên khoá II năm 2019 cho 90 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen cho các học viên vì đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện toàn khóa.Ảnh: T.Phương

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó 9 học viên được tặng giấy khen vì đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện toàn khóa. Qua 3 tháng học tập và nghiên cứu, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và công tác điều hành; nâng cao chất lượng công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh theo quy định. 

* Ngày 17-10, Hội LHPN huyện Ninh Phước tổ chức Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 89 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, Hội LHPN huyện Ninh Phước không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn; thực hiện tốt chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tăng thu nhập bằng nhiều hình thức thu hút đông đào chị em tham gia bảo đảm đời sống ấm no, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Hội LHPN huyện Ninh Phước tổ chức Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: T.Mạnh

* Ngày 11-10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc xếp hạng đình Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong (Thuận Bắc) là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Theo đó, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng để kinh doanh những dịch vụ không phù hợp. Trong trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích vào mục đích khác phải được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh. Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của di tích.

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải vừa trích Quỹ “Vì người nghèo” huyện xây tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo thật sự khó khăn vể chỗ ở tại thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải với số tiền 40 triệu đồng. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay Mặt trận các cấp trong huyện đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 425 triệu đồng, từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây tặng 6 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thật sự khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá 255 triệu đồng. 

* Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, trong 9 tháng, dư nợ xấu trên địa bàn tỉnh còn 168 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,71% so với tổng dư nợ, giảm 0,24% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, nhóm Ngân hàng thương mại nhà nước 106 tỷ đồng, chiếm 63,10% trong tổng nợ xấu trên địa bàn; nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần 35,4 tỷ đồng, chiếm 21,07% nợ xấu; Ngân hàng Chính sách xã hội 26 tỷ đồng, chiếm 15,48% nợ xấu; nhóm Quỹ tín dụng nhân dân 0,6 tỷ đồng, chiếm 0,36% nợ xấu..NN