Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại Tòa án nhân dân tỉnh

Ngày 20-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Đại tá Phạm Huyền Ngọc, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh có buổi làm việc với Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Theo báo cáo của TAND tỉnh, từ năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 60 vụ/72 bị cáo. TAND hai cấp đã thụ lý và xét xử 58 vụ/ 69 bị cáo. Trong số các vụ xâm hại trẻ em, tỷ lệ trẻ bị xâm hại tình dục chiếm khá cao, chủ yếu xảy ra ở địa bàn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em thường là người thân quen, người chăm sóc trẻ. Các hành vi xâm hại để lại hậu quả nặng nề và nghiêm trọng, gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.Tại buổi giám sát, TAND tỉnh kiến nghị Quốc hội cần quan tâm đến những quy định của Luật Tổ chức TAND năm 2014 về các quy định tuyển dụng, bổ nhiệm, tái nhiệm, đào tạo đối với thẩm phán…

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị của đơn vị báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp sắp tới nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.